TPHCM chỉ tuyển hơn 60% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập là quá ít

29/04/2024 - 13:25

PNO - Năm học 2024-2025, TP.HCM chỉ tuyển hơn 60% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập, giảm gần 10% so với tỷ lệ nhiều năm nay.

Thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm nay Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện nguyên tắc tuyển sinh khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập, thông qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Căn cứ vào số liệu do Sở GD-ĐT TPHCM công bố về việc phân bổ chỉ tiêu lớp 10 THPT công lập tại TPHCM trong 6 năm trở lại đây, kể từ khi TPHCM thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 của Thủ tướng Chính phủ, có bảng tỷ lệ như sau:

Số thứ tự

Năm học

Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS

Chỉ tiêu lớp 10 THPT công lập

Tỷ lệ

1

2019-2020

100.000

67.299

67,2%

2

2020-2021

96.697

66.520

69%

3

2021-2022

99.000

67.989

69%

4

2022-2023

>100.000

72.800

70%

5

2023-2024

109.617

77.294

70,05%

6

2024-2025

116.296

71.020

61%

Như vậy, có thể thấy, trong 5 năm liên tục từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2023 - 2024, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại TPHCM đều ổn định, theo nguyên tắc phân luồng do Sở GD-ĐT TPHCM xác lập: 70% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học lớp 10 THPT công lập và 30% còn lại sẽ chọn các hướng học khác như Trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX; trường THPT ngoài công lập; trường trung cấp nghề…

Riêng năm học 2024 - 2025, chỉ tiêu lại sụt giảm chưa từng có, đến 10% so với các năm trước, trong khi đây lại là năm có số học sinh tốt nghiệp THCS cao nhất thành phố trong suốt nhiều năm. Việc chỉ tiêu lớp 10 THPT công lập giảm mạnh khi số học sinh tốt nghiệp THCS lại cao kỷ lục là điều không phù hợp.

Ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT quận 12 - cho biết, năm nay tổng số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn quận là hơn 7.351 em, tuy nhiên tổng chỉ tiêu lớp 10 tại 3 trường THPT trên địa bàn quận là THPT Võ Trường Toản, THPT Trường Chinh và THPT Thạnh Lộc chỉ ở mức 2.235 em, giảm 45 chỉ tiêu so với năm trước.

Chưa kể với số chỉ tiêu này, học sinh trên địa bàn còn phải “cạnh tranh” với những học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Hóc Môn…

“Theo tính toán thì nhiều học sinh trên địa bàn quận sẽ phải học ở những địa bàn xa…”, ông Hùng nói.

Năm học 2024-2025, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS tại TP.HCM cao nhất trong nhiều năm nay
Năm học 2024-2025, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS tại TPHCM cao nhất trong nhiều năm nay

Theo ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - chỉ tiêu lớp 10 công lập năm học 2024-2025 lên đến trên 72% vì được cộng cả hệ THPT công lập và hệ GDTX. Do đó, cửa vào trường công lập của học sinh trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 “không hề hẹp”.

Dù vậy, trưởng phòng GD-ĐT một quận thẳng thắn, cách gộp này là không phù hợp. Bởi thực tế, cách tính chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập trong suốt nhiều năm luôn được Sở GD-ĐT TPHCM tách hệ GDTX ra để đưa vào tỷ lệ 30% phân luồng. Vì thế, cách tính “gộp” hệ GDTX vào chỉ tiêu lớp 10 công lập là thiệt thòi cho học sinh tốt nghiệp THCS năm nay, không đảm bảo quyền lợi được học trường THPT công lập của các em.

“Tâm lý của đại đa số phụ huynh vẫn là mong muốn con em mình được học trường THPT công lập. Hệ GDTX dù cũng là trường công được nhà nước đầu tư, nhưng hầu hết vẫn chỉ được phụ huynh học sinh lựa chọn sau khi đã rớt lớp 10 công lập, chỉ một số rất ít chủ động rẽ ngay từ đầu…”.

Vị trưởng phòng này đánh giá, việc giảm sâu đến 10% chỉ tiêu lớp 10 THPT công lập năm nay, tương đương với khoảng 11.000 học sinh sẽ gây ra những tác động rất mạnh đến đời sống kinh tế xã hội của người dân, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.

Vị trưởng phòng này cũng kiến nghị: “Chỉ tuyển hơn 60% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập là quá ít. Việc phân luồng cần phải được tính toán lại đến những tác động ảnh hưởng đến người dân ở nhiều mặt, chứ không đơn thuần chỉ là các con số tỷ lệ, chỉ tiêu, tiến độ. Nếu hệ thống trường công vẫn đảm bảo được, vẫn trong tỷ lệ phân luồng, thì trước hết phải đảm bảo quyền học trường công của con em thành phố”.

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc