Công nghiệp văn hóa có tầm quan trọng đặc biệt đối với TPHCM

14/10/2025 - 19:23

PNO - Chiều 14/10, phiên thảo luận Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) đã diễn ra sôi nổi với nhiều đóng góp thiết thực.

Các đại biểu check-in với robot đón khách để vào các tổ thảo luận.
Các đại biểu check-in với robot đón khách để vào các tổ thảo luận - Ảnh: Ngọc Tuyết

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh cho rằng, trong định hướng phát triển 5 trục động lực của TPHCM, lĩnh vực du lịch - văn hóa - công nghiệp sáng tạo có tầm quan trọng đặc biệt.

Theo ông, thời gian qua, khái niệm “công nghiệp văn hóa” đã được nhắc đến nhiều và TPHCM cũng ghi nhận những bước phát triển rõ nét trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, TPHCM mới cũng như trước sáp nhập cùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa có một sản phẩm văn hóa mang tính biểu tượng, đủ sức định hình bản sắc công nghiệp văn hóa của đô thị đặc biệt này. “Các hoạt động văn hóa của thành phố tuy phong phú, đa dạng nhưng thiếu sản phẩm quy mô và điểm nhấn đặc trưng” – ông Lê Văn Minh nhận định.

Các tổ thảo luận diễn ra sôi nổi.
Thảo luận ở tổ diễn ra sôi nổi - Ảnh: Ngọc Tuyết

Theo ông Minh, việc kết nối không gian văn hóa của Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương – những địa phương có truyền thống và chiều sâu lịch sử với TPHCM mới sẽ tạo nên sức cộng hưởng và nền tảng vững chắc để hình thành sản phẩm văn hóa tiêu biểu của vùng. Trong giai đoạn tới, công nghiệp văn hóa cần được quan tâm và đầu tư mạnh mẽ hơn, đặc biệt là việc xây dựng nền tảng văn hóa bền vững cùng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhằm phát huy tối đa vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM khóa X - cho rằng việc phát triển nguồn nhân lực văn hóa - thể thao là rất cần thiết và cần tiến hành kịp thời. Hiện nay, TPHCM đã quan tâm đầu tư nhiều cơ sở vật chất và thiết chế văn hóa đến hàng ngàn tỉ đồng nhưng việc đào tạo nguồn nhân lực để vận hành cũng cần phải theo kịp.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình quan tâm đến các vấn đề giáo dục, văn hóa, thể thao.
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình quan tâm đến các vấn đề giáo dục, văn hóa, thể thao - Ảnh: Ngọc Tuyết

“Tôi đơn cử như Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ đã khánh thành nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động vì chưa có nguồn nhân lực để điều hành những máy móc, thiết bị rất hiện đại được đầu tư. Từ đó, chúng ta phải tính toán trong chương trình hành động với các công trình về sau phải đào tạo đồng bộ nhân lực vận hành đi kèm. Làm sao để khi khởi công xây dựng đến lúc khánh thành cũng phải đi vào vận hành được ngay…” – ông Cao Thanh Bình nói.

Ông Cao Thanh Bình cũng cho rằng cần tính toán quy hoạch các khu liên hợp thể thao sao cho phù hợp và cân bằng phát triển ở cả 3 khu vực cũ. Theo ông Bình, không nên áp lực ở khu vực TPHCM cũ mà cần quy hoạch tổng thể cho cả Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương để việc di chuyển thuận lợi, việc sử dụng quỹ đất cũng hiệu quả hơn.

Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ được khánh thành vào ngày 19/8.
Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ được khánh thành vào ngày 19/8 - Ảnh: Ngọc Tuyết

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long góp ý: trong báo cáo tổng kết 40 năm Đổi mới của Trung ương đã thể hiện rõ vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, theo ông, giai đoạn hiện nay cần đi sâu hơn vào dự báo xu thế phát triển khoa học - công nghệ của thế giới, từ đó xác định vai trò và định hướng chiến lược phù hợp cho Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Việt Long cũng nhấn mạnh yếu tố phát triển xanh cần được chú trọng hơn, bởi theo ông, “xanh” chính là yếu tố sống còn của doanh nghiệp và cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

 Chủ tịch UBND phường Hòa Bình Cao Hoàng Khương phát biểu tại tổ thảo luận số 1.
Chủ tịch UBND phường Hòa Bình ông Cao Hoàng Khương phát biểu tại tổ thảo luận số 1 - Ảnh: Ngọc Tuyết

Ông Cao Hoàng Khương - Chủ tịch UBND phường Hòa Bình - đề xuất thành phố quan tâm “cởi trói” những khu đất bị bỏ trống vì vướng quy định, thủ tục. “Trên địa bàn phường Hòa Bình hiện có rất nhiều khu đất như vậy, đã có quy hoạch và không cần đền bù giải tỏa gì, vì đã trống nhưng khi cần làm lại vướng đủ thứ… Thành phố cần nghiên cứu để không lãng phí quỹ đất này” – ông Khương đề xuất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng tình với góp ý của ông Cao Hoàng Khương. “Cái này, thành phố sẽ nghiên cứu tháo gỡ. Tôi hứa với các đồng chí điều này” – ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận các ý kiến.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận các ý kiến - Ảnh: Ngọc Tuyết

Tam Bình - Thanh Tâm - Trang Nguyễn

 
TIN MỚI