TPHCM: 6 tháng, khởi tố hơn 700 vụ án liên quan đến ma túy với hàng ngàn đối tượng

30/06/2020 - 20:31

PNO - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết tình hình, công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Công an TPHCM vào ngày 30/6.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Ngô Minh Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Thượng tướng Lê Qúy Vương phát biểu chỉ đạo hội nghị - ảnh: Công an TPHCM.
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: Công an TPHCM

Trong 6 tháng đầu năm 2020, phạm pháp hình sự tại TPHCM tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2019, ghi nhận xảy ra 1.979 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 36 vụ = -1,79%). Công an TPHCM đã điều tra khám phá 1.507 vụ (đạt tỷ lệ 76,15%), triệt phá 362 băng, nhóm tội phạm hình sự.

Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma túy, đã phát hiện, điều tra 816 vụ/1.972 đối tượng (khởi tố 721 vụ/936 bị can); thu giữ tổng cộng 3,83kg heroin; 143,96kg ma túy tổng hợp; 156,92 gram cocain; 12,74kg cần sa; 3 quả nổ tự chế; 11 khẩu súng, 302 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị  đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc - ảnh: Công an TPHCM.
Thượng tướng Lê Quý Vương trao "Cờ thi đua của Bộ Công an" cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc - Ảnh: Công an TPHCM

Đối với công tác phòng, chống và xử lý các sai phạm liên quan lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19, Công an TPHCM thực hiện hiệu quả “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phòng ngừa, ngăn chặn nguồn lây lan dịch trong cộng đồng, nhất là nguồn từ người nước ngoài ở các vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh; bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly của thành phố.

Qua công tác kiểm tra, Công an thành phố đã phát hiện 39 vụ mua bán, tích trữ, vận chuyển, găm hàng khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ; thu giữ khoảng 1.798.632 cái khẩu trang + 225 hộp khẩu trang + 31 thùng khẩu trang các loại, 2.020 lít cồn sát khuẩn, 3.093 chai rửa tay không nhãn hiệu, 1.620 lít cồn sử dụng pha chế cồn sát khuẩn và 7,5kg nguyên liệu sản xuất khẩu trang, 780kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng, 2.078 bộ trang phục bảo hộ y tế phòng dịch...

Lập biên bản phạt 6 trường hợp với tổng số tiền 151 triệu đồng; tiếp tục điều tra, đề xuất xử lý 32 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán khẩu trang y tế không hóa đơn chứng từ.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM phối hợp các lực lượng liên ngành khác đã tổ chức kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại 62 chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố; qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

6 tháng qua, địa bàn thành phố ghi nhận xảy ra 262 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 248 người, bị thương 50 người (so với cùng kỳ giảm 63 vụ, giảm 54 người chết, giảm 20 người bị thương); xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt (giảm 2 vụ), làm chết 1 người (giảm 2 người) và 3 vụ tai nạn trên tuyến thủy nội địa.

6 tháng đầu năm, ghi nhận xảy ra 171 vụ cháy (giảm 15 vụ); làm chết 5 người (tăng 2), bị thương 19 người (tăng 14 người); tài sản thiệt hại ước tính thành tiền khoảng 5,8 tỷ đồng. Tổ chức cứu nạn, cứu hộ 106 vụ, cứu được 34 người.

Cũng trong ngày 30/6, Công an TPHCM đã ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy.

Được biết, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố là một hệ thống kỹ thuật được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới, có thể kết nối với các hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, hữu tuyến, vệ tinh và chia sẻ thông tin với hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy của Bộ Công an, công an các địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt trung tâm chỉ huy - ảnh: Công an TPHCM.
Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy - Ảnh: Công an TPHCM

Trung tâm thông tin chỉ huy đi vào hoạt động sẽ giúp lực lượng Công an thành phố tăng cường năng lực giám sát an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động phát hiện, xử lý đối tượng tội phạm, các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; phục vụ hiệu quả cho các cấp lãnh đạo trong công tác lãnh đạo, chỉ huy giải quyết, xử lý các tình huống về an ninh, trật tự.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI