TPHCM: 28/234 chợ truyền thống hoạt động lại, yêu cầu xử lý nghiêm chợ tự phát

07/10/2021 - 18:16

PNO - Đến nay, TPHCM đã có 28/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại, tuy nhiên nhiều người dân phản ánh chợ tự phát cũng đã xuất hiện.

Người dân mua thực phẩm tại chợ Nguyễn Tri Phương
Người dân mua thực phẩm tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10)

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết tính đến ngày 7/10, có 28/234 chợ truyền thống tại TPHCM đã mở lại, tập trung ở các quận như quận 5, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ... Dự kiến ngày 8/10, sẽ có thêm 3 chợ được mở lại. 

Nếu trước ngày 1/10, nguồn hàng hóa về TPHCM khoảng 800-900 tấn/ngày thì đến nay, trung bình là 1.100-1.200 tấn/ngày. Tuy nhiên, các nguồn hàng hóa chưa ổn định so với trước ngày 1/10, chưa thể về chợ đầu mối, nhưng vẫn có khu tập kết trung chuyển hàng để hỗ trợ tập kết.

Hiện tại, Sở Công thương cũng chưa nhận được phản ánh về khó khăn ở các địa phương trong việc mở lại chợ truyền thống. Các quận, huyện, TP. Thủ Đức cũng đang khẩn trương rà soát để đảm bảo an toàn khi mở lại chợ cho người dân thuận tiện mua sắm.

Riêng với chợ tự phát, Phó giám đốc Sở Công thương Lê Huỳnh Minh Tú khẳng định các chợ này chưa được phép hoạt động; tuy nhiên trước phản ánh của người dân, để an toàn phòng, chống dịch, cơ quan chức năng tại địa phương nên kiểm tra, xử lý nghiêm chợ tự phát.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI