TP. Hồ Chí Minh: 18 “điểm đen” mùa ngập

21/07/2013 - 23:18

PNO - PN - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa công bố danh sách 18 điểm ngập thường xuyên có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, các “điểm đen” này tập trung ở tám quận gồm: 5, 6, 7, 8, 11, 12, Thủ Đức và Bình Tân. Trong đó, Q.Thủ Đức chiếm số lượng nhiều nhất với sáu điểm, kế tiếp là Q.Bình Tân với ba điểm.

TP. Ho Chi Minh: 18 “diem den” mua ngap

Ngập do triều cường hay do mưa đều góp phần gây nên cảnh ùn tắc giao thông ở TP.HCM (ảnh: Tổ Quốc)

Hầu hết các “điểm đen” tập trung trên các trục đường chính có nhiều phương tiện lưu thông như: Tỉnh lộ 43, Kha Vạn Cân, Gò Dưa, Đặng Văn Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư (Q.Thủ Đức); Kinh Dương Vương, Trần Đại Nghĩa, Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân); Huỳnh Tấn Phát (Q.7); An Dương Vương (Q.8)… Nguyên nhân gây ra các điểm ngập này là do cống thoát nước bị quá tải, đường trũng thấp, kênh rạch bị lấn chiếm thu hẹp dòng chảy…

Sở GTVT TP đề nghị Khu quản lý giao thông đô thị tổ chức rà soát cụ thể tình hình mất an toàn giao thông tại các “điểm đen” mùa ngập và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn cho người đi đường.

 PHAN TRÍ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI