TP.HCM tăng khoảng 60.000 học sinh đầu cấp

14/03/2018 - 08:51

PNO - Áp lực học sinh tập trung nhiều ở những quận, huyện ngoại thành, có lượng dân nhập cư đông.

Những trẻ sinh vào các năm “rồng vàng”, “lợn vàng”, “dê vàng” sẽ vào lớp Một, lớp Sáu và lớp Mười năm học 2018-2019 sắp tới. Điều này sẽ khiến nhiều quận, huyện tại TP.HCM phải vất vả với việc đáp ứng chỗ học. 

TP.HCM tang khoang 60.000 hoc sinh dau cap
 

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, TP.HCM sẽ tăng khoảng 60.000 học sinh (HS) từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, đặc biệt số HS tiểu học và trung học phổ thông sẽ tăng cao, khoảng 20.000 HS so với năm học trước.

Áp lực HS tập trung nhiều ở những quận, huyện ngoại thành, có lượng dân nhập cư đông. Hiện nay, Q.12 có 9.500 HS khối lớp Một và khả năng trong năm học tới, con số này có thể là 12.000, tăng gần 3.000 HS do hai yếu tố năm sinh và nhập cư.

Tương tự, Q. Thủ Đức đang có 8.600 HS lớp Một nhưng năm học tới có thể lên đến hơn 10.000 HS lớp Một.

Số HS chuẩn bị vào lớp Sáu hiện tại cũng gần 116.000 HS (tăng khoảng 8.000 HS). Dự báo, con số thực tế sẽ cao hơn vào ngày nhập học, do trẻ theo cha mẹ từ các tỉnh đổ về TP.HCM.

Năm học 2018-2019, lứa HS sinh năm Quý Mùi sẽ vào cuộc đua tuyển sinh vào lớp Mười. Con số này xấp xỉ 105.000 HS, tăng khoảng 21.000 HS. Do đó, mức độ cạnh tranh cho cuộc đua tuyển sinh đầu cấp sắp tới sẽ “căng” hơn các năm trước.

Gia Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI