TP.HCM sẽ đẩy mạnh tự chủ tài chính

10/06/2017 - 18:25

PNO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tổng chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công của thành phố từ 2011-2015 là 51%, năm 2016 lên 53% và năm 2017 kéo giảm còn 48%.

Ngày 10/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Ban chỉ đạo Nhà nước về đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện TP.HCM có 1.882 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề chiếm đến 76% (với 1.434 đơn vị). Còn lại là các lĩnh vực y tế (5%), văn hoá - thể thao và du lịch (6%), lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (13%).

Có đến 1.876 trong tổng số 1.882 đơn vị đã được giao tự chủ tài chính. Trong đó, có 172 đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên (chiếm 9%), 1.522 đơn vị tự bảo đảm một phần kinh phí (81%) và còn lại 204 đơn vị hoạt động dựa vào ngân sách nhà nước (chiếm 10%).

Phương hướng mà thành phố đưa ra là sẽ đẩy mạnh tự chủ tài chính trong thời gian tới. Sở Tài chính cho biết, đến năm 2018, lĩnh vực y tế có thể đạt tỷ lệ 100% bệnh viện công bảo đảm được kinh phí hoạt động thường xuyên. Đến năm 2021, tỷ lệ này đối với lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có thể đạt trên 60% và lĩnh vực văn hoá - thể thao - du lịch có thể phấn đấu đạt từ 30-40% đơn vị tự chi kinh phí thường xuyên.

TP.HCM se day manh tu chu tai chinh
Mô hình thí điểm xã hội hoá tại Trạm y tế P.11, Q.3 (TP.HCM). Ảnh: Quốc Ngọc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tổng chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công của thành phố từ 2011-2015 là 51%, năm 2016 lên 53% và năm 2017 kéo giảm còn 48%.

“Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý để tiếp tục kéo giảm chi thường xuyên hơn nữa”, ông nói. Theo ông Phong, Trung ương cần đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, phân cấp phân quyền cho thành phố để có thể chủ động cơ cấu lại đội ngũ, bộ máy tinh gọn mà vẫn bảo đảm thúc đẩy, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm khắc phục tình trạng phát triển manh mún, nhỏ lẻ, dàn trải. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là tinh giản bộ máy, tạo ra các đầu mối cho hiệu quả công việc cao hơn.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ quy chế quản lý nhà nước đối với dịch vụ công. Cụ thể, cần đẩy mạnh áp dụng mô hình quản trị tư trong đơn vị sự nghiệp công lập, đi đôi với đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát của địa phương và người dân. Phó Thủ tướng đánh gia cao các mô hình tự chủ hoàn toàn, hợp tác công-tư như tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (thuộc Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM), mô hình thí điểm xã hội hoá tại Trạm y tế P.11 (thuộc UBND Q.3, TP.HCM)…

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI