TP.HCM ra quân xử lý xe thô sơ ba, bốn bánh vi phạm

07/03/2013 - 14:20

PNO - PNO - Sáng 7/3, thực hiện quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của UBND TP.HCM (có hiệu lực từ ngày 1/3/2013), lực lượng cảnh sát giao thông TP.HCM đã ra quân xử lý xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh vi phạm.

 TP.HCM ra quan xu ly xe tho so ba, bon banh vi pham

Lực lượng CSGT ra quân

TP.HCM ra quan xu ly xe tho so ba, bon banh vi pham

TP.HCM ra quan xu ly xe tho so ba, bon banh vi pham

TP.HCM ra quan xu ly xe tho so ba, bon banh vi pham

TP.HCM ra quan xu ly xe tho so ba, bon banh vi pham

Rất nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản, xử lý

Trong đợt ra quân lần này, hơn 30 chiến sĩ CSGT chia thành 2 tổ, đóng chốt tại Bưu điện quận 5 và giao lộ Hải Thượng Lãn Ông - Võ Văn Kiệt (quận 5, TP.HCM). Một số chiến sĩ tuần tra dọc các tuyến đường, tập hợp các xe vi phạm về các điểm chốt để xử lý.

Mặc dù quyết định về việc cấm và hạn chế xe ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường trong địa bàn TP.HCM đã được phổ biến rộng rãi, nhưng trong ngày đầu ra quân, chỉ trong vài giờ đồng hồ, đã có hàng chục trường hợp vi phạm.

Khi được hỏi về quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, nhiều tài xế xe ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh cho biết đã đọc nghị quyết, nhưng cứ nghĩ rằng chỉ cấm lưu thông ở khu trung tâm thành phố chứ không cấm ở đây (đường Võ Văn Kiệt, quận 5) nên vẫn lưu thông. Một số khác cho biết, dù đã biết là cấm, nhưng vì cơm, áo, gạo tiền, vì cuộc sống nên đành vi phạm.

Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, sau đó đưa về kho chờ xử lý.

Việc cấm và hạn chế lưu thông xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh theo quyết định 08/2013/QĐ-UBND (ban hành ngày 19/2/2013, hiệu lực thi hành từ 1/3/2013) là nhằm giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khác.

Trung Hưng - Ngọc Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI