PNO - Từ 15 giờ hôm nay (4/3) đến 15 giờ ngày mai, Sở GD-ĐT TP.HCM tiến hành lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đeo khẩu trang trong trường học.
| Chia sẻ bài viết: |
Hanh Tran Bich 06-03-2020 19:08:34
Nếu đi học trong giai đoạn này vẫn nên cho hs, gv, cbcnv đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn và yên tâm khi giao tiếp.
Ninh Nguyễn Yến Nhi 05-03-2020 20:59:47
Mình đi học đeo khẩu trang còn khó chịu huống gì học sinh tiểu hócao nó chịu nó đeo khi có người lớn nhắc ko nhắc thì nó ko đeo với lại còn cấm ko cho chơi chỗ đông nữa mà chúng nó lại ham chơi lớp 7 như chúng em đây còn ko chịu đc sao đc ai mà chịu đeo trong cả buổi vậy ai chịu đc mà bệnh càng ngày càng lây
Phạm thị thùy trang 05-03-2020 16:13:06
Tốt nhất ko nên cho học sinh đi học lại vào thời điểm bệnh đang lây lan nhiều như vậy cho dù có đeo khẩu trang hay là ko đeo các bé cũng ko tự bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm
Ng T P T 05-03-2020 15:07:18
Khẩu trang đâu mà cung cấp đủ cho tất cả hs mà khảo sát, mua KT mà như mua hàng quý hiếm. Phải để cho tạm ổn mới đi học lại được
Ana 05-03-2020 14:12:16
Cho các bé đi học lại đeo khẩu trang, thật sự chẳng an tâm chút nào.
Quy 05-03-2020 13:38:32
Như vậy có phải đẩy trách nhiệm qua cho PH không? Nếu các vị thấy an toàn thì cho học sinh đi học, còn yêu cầu đeo khẩu trang thì đồng nghĩa là chưa chắn an toàn
Nguyễn Hoài Lan 05-03-2020 13:14:40
Nếu đi học mà đeo khẩu trang cả ngày thì thà cho con nghỉ ở nhà hết dịch đi học lại
Nguyễn Hoài Lan 05-03-2020 13:13:53
Nếu đi học mà đeo khẩu trang cả ngày thì thà cho con nghỉ ở nhà hết dịch đi học lại
Nguyễn Hoài Lan 05-03-2020 13:12:26
Không nên đeo khẩu trang khi đi học thà như thế thì cho con nghỉ ở nhà chứ đi học gì nữa
05-03-2020 12:30:12
Rồi lứa tuổi mầm non ra sao,chúng rất nhỏ và sức đề kháng yếu
Võ Thị Quỳnh Ngọc 05-03-2020 12:29:10
Tôi kiến nghị nên cho trẻ nghĩ đến khi nào hết dịch còn đeo khẩu trang đi học làm sao được các bé không ý thức được khi giục khẩu trang có khi các bé phải dùng lại khẩu trang dơ
TrucNguyen 05-03-2020 12:13:42
Đi học thì ko đeo khẩu trang còn đeo khẩu trang thì ko đi học. Trường hợp bắt buộc đi học thì phải cung cấp khẩu trang.
Hungtruong 05-03-2020 12:00:00
Tình hình dịch phức tạp chuyển biến khó lường.trong khi khẩu trang Ko có bán trên thị trường của nhà thuốc,các bé chưa có Ý thức được mất độ nguy hiểm của dịch.các bé là tương lai của đất nước theo tui tiếp tục cho nghỉ ở nhà.
Hoang Hanh 05-03-2020 11:16:41
Tôi nghĩ câu hỏi :"Trẻ em/học sinh có đeo khẩu trang trong trường khi đi học trở lại hay không? " này không dùng để hỏi PHHS mà để hỏi những người chuyên ngành về y tế và Nhà lãnh đạo nắm rõ thông tin chính xác về dịch bệnh và kiểm soát dịch bệnh". Theo tôi, việc học là cả đời, chậm 1,2 năm cũng chẳng sao, vẫn có thể cho con tự học, học online tai nhà, còn "sức khỏe là quan trọng nhất ". Nếu tình trạng dịch bệnh chưa hết, chưa dứt, mà vẫn còn ổ bệnh này, ổ bệnh kia, nào là "Dịch bệnh khó kiểm soát" , 1 số trường nước ngoài đóng cửa do có giáo viên, học sinh bị dương tính... thì tôi nghĩ nên cho học sinh tiếp tục nghỉ đề yên tâm, coi như nghỉ 3 tháng hè, thậm chí hơn cũng được, chứ đến trường học sinh miễn cưỡng, lo sợ, phụ huynh cũng lo lắng không yên thì không hiệu quả. Với tình hình "Dịch bệnh khó kiểm soát" thì ai có thể nói trước điều gì?
Kimta 05-03-2020 09:50:52
Có cung cấp đủ khẩu trang không khi phải thay hàng ngày .
Đại học Quốc gia TPHCM mở thêm 1 ngày đăng ký dự thi đánh giá năng lực 2026
Bài 2: 3 lợi thế của hệ cao đẳng trong bối cảnh AI phát triển mạnh
Đường sắt tốc độ cao: Áp lực nhân lực và cuộc chuyển động của các trường đại học
Bài cuối: Doanh nghiệp 'ngóng' kỹ sư sản xuất lành nghề
Bài 1: Kết hợp tay nghề với công nghệ sẽ có lợi thế vượt trội
Hệ cao đẳng có 3 lợi thế trong bối cảnh AI phát triển mạnh; đặc biệt về thời gian đào tạo, tay nghề thực hành, mức độ khó bị thay thế.
Công nghệ sẽ tham gia sâu để hỗ trợ, nâng cao chất lượng công việc. Ai biết kết hợp tay nghề với công nghệ sẽ có lợi thế vượt trội.
Từ ngày 30/4, Thông tư 03/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chính thức có hiệu lực.
Năm 2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng chính thức đi vào cuộc sống, khiến đội ngũ nhà giáo rất vui mừng.
Năm mới, học trò có lời chúc tết gửi đến thầy cô - những người âm thầm đặt nền móng cho tương lai của các em.
Việt Nam cần đào tạo hàng chục ngàn nhân lực cho đường sắt tốc độ cao trong thập kỷ tới, khi nguồn cung hiện mới đáp ứng 10% nhu cầu thực tế.
Bộ GD-ĐT siết chặt quy định về quy đổi điểm và trách nhiệm giải trình nhằm tăng tính công bằng giữa các phương thức tuyển sinh.
Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố phương thức xét tuyển chính thức năm 2026.
Năm 2026, nguyện vọng sẽ được hệ thống tuyển sinh chung xử lý, thí sinh được xác định trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất theo quy định của Bộ GD-ĐT.
100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp đã triển khai quản lý, dạy học trên môi trường số, phát triển học liệu số.
Tổng điểm cộng không được vượt quá 10% tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 30, tương đương tối đa 3 điểm.
Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo của nhiều cơ sở khác nhau, phải sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.
Không thể về nước đón năm mới, nhiều du học sinh Việt vẫn tự tạo không khí tết quê hương nơi đất khách bằng những cách rất riêng.
Đại học Kinh tế TPHCM vừa công bố 4 chương trình học thuật quốc tế 2026 nhằm thu hút đội ngũ học giả trong và ngoài nước tham gia giảng dạy.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, áp dụng cho giảng viên, giáo viên giảng dạy...
TPHCM đang từng bước hình thành hệ sinh thái dạy học tin học theo chuẩn quốc tế, mở rộng ở cả 3 cấp học và gắn chặt với chương trình mới.
Thông tư cho phép giáo viên giáo dục thường xuyên không bị giới hạn nhiệm vụ kiêm nhiệm như giáo viên phổ thông, do tính chất công việc đa dạng.
Một số trường THPT tại TPHCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp Mười năm học 2026-2027 để học sinh và phụ huynh chủ động định hướng học tập.