Tìm giải pháp cho 4 gánh nặng về dinh dưỡng quốc gia

15/08/2025 - 06:21

PNO - Viện Dinh dưỡng cảnh báo, Việt Nam đang chịu 4 gánh nặng về dinh dưỡng. Đó là tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại vùng nghèo, xã nghèo, vùng dân tộc thiểu số; tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em 5-19 tuổi tại thành phố, thị trấn; thiếu vi chất dinh dưỡng: vitamin A, sắt, kẽm, i ốt và bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng đang gia tăng.

Sáng 14/8, tại Hội thảo khoa học quốc tế về dinh dưỡng học đường do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT tổ chức, ông Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - cảnh báo, Việt Nam đang chịu 4 gánh nặng về dinh dưỡng.

Đó là tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại vùng nghèo, xã nghèo, vùng dân tộc thiểu số; tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em 5-19 tuổi tại thành phố, thị trấn; thiếu vi chất dinh dưỡng: vitamin A, sắt, kẽm, i ốt và bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng đang gia tăng.

Tiết học về dinh dưỡng tại một trường mầm non ở TP Đà Nẵng - ẢNH: T.H.
Tiết học về dinh dưỡng tại một trường mầm non ở TP Đà Nẵng - ẢNH: T.H.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức trăn trở, Việt Nam vẫn còn vùng lõm về suy dinh dưỡng và khoảng trống về công bằng. Tỉ lệ trẻ em thấp còi ở vùng dân tộc thiểu số vẫn còn trên 30%, gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc.

Bên cạnh đó, sự tấn công của “kẻ thù thầm lặng” mang tên thừa cân, béo phì. Tại các thành phố lớn, tỉ lệ học sinh thừa cân, béo phì đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua, vượt ngưỡng 20%. Tốc độ này đang tăng nhanh hơn cả các nước láng giềng như Thái Lan và gần chạm đến ngưỡng của các nước phát triển.

Dù đã cải thiện, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam vẫn thấp hơn Nhật Bản, Hàn Quốc khoảng 5 - 7cm, và thấp hơn Thái Lan 2 - 3cm. Thứ trưởng nhấn mạnh, đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng này, Việt Nam phải có một tư duy mới và những giải pháp đột phá, trong đó tạo ra cú hích chiến lược ở trường học. Bởi, theo ông đây là giai đoạn vàng cuối cùng để can thiệp toàn diện về dinh dưỡng, vận động, tạo ra tác động thay đổi trọn đời.

Một trong những vấn đề cần thực hiện, theo Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức là hoàn thiện thể chế, chính sách, coi đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho phát triển. Thứ hai là xây dựng hệ sinh thái dinh dưỡng học đường toàn diện - từ ăn no đến ăn đúng, ăn đủ và vận động khoa học. Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. “Làm thế nào để xây dựng một cơ sở dữ liệu số về dinh dưỡng để quản lý thực đơn và theo dõi sức khỏe từng học sinh trên cả nước” - ông đặt vấn đề.

Bà Lê Thái Hà - Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) - thông tin, hiện nay Bộ Y tế đang chủ trì xây dựng Luật Phòng bệnh. Trong đó dành 1 chương riêng quy định về dinh dưỡng trong phòng bệnh, tập trung vào dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ dưới 24 tháng tuổi. Đáng lưu ý, các quy định về dinh dưỡng sẽ chuyển từ khuyến nghị sang bắt buộc và quy định cụ thể trách nhiệm triển khai tại các cơ sở giáo dục.

Bộ Y tế cũng sẽ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để thiết lập đồng bộ hệ thống theo dõi, giám sát về dinh dưỡng học đường trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, triển khai sâu rộng và chuẩn hóa các phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với từng vùng miền.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI