Tiểu thương mệt mỏi với cảnh khách kéo đến nườm nượp chỉ để... chụp ảnh

04/09/2022 - 20:21

PNO - Do quá nhiều người tới chỉ để chụp ảnh làm ảnh hưởng việc kinh doanh, nhiều tiểu thương tại phố Hàng Mã đã treo biển cấm chụp ảnh dịp Trung thu này.

 

Phố Hàng Mã luôn là địa điểm thu hút người dân tìm đến chụp ảnh 'check in' mỗi dịp lễ tết. Việc này làm ảnh hưởng đến kinh doanh khi nhiều người vô tư đứng trước cửa hàng chụp ảnh trong thời gian lâu. Để tránh việc này, nhiều tiểu thương tại phố Hàng Mã đã treo biển cấm chụp ảnh với người dân khi đến đây.
Phố Hàng Mã luôn là địa điểm thu hút người dân tìm đến chụp ảnh "check in" mỗi dịp lễ tết. Để tránh việc này, nhiều tiểu thương tại phố Hàng Mã đã treo biển cấm chụp ảnh với người dân khi đến đây.
Lí giải cho việc treo biển 'đuổi khách' như trên, một tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết, nhiều người vô tư đứng chụp trong thời gian rất lâu, chắn đường những người có nhu cầu thực sự muốn mua hàng. Việc này làm ảnh hưởng đến kinh doanh khi nhiều người vô tư đứng trước cửa hàng chụp ảnh trong thời gian lâu.
Lý giải cho việc treo biển "đuổi khách" như trên, một tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết, nhiều người vô tư đứng chụp trong thời gian rất lâu, chắn đường những người có nhu cầu thực sự muốn mua hàng. Việc này làm ảnh hưởng đến kinh doanh nên các tiểu thương đành phải treo biển.
Các tấm biển được viết với nội dung ngắn gọn, không cho phép người dân đến phố Hàng Mã không mua hàng mà đứng chụp ảnh trước gian hàng kinh doanh.
Các tấm biển được viết với nội dung ngắn gọn, không cho phép người dân đến phố Hàng Mã không mua hàng mà đứng chụp ảnh trước gian hàng kinh doanh.
Những ngày này, phố Hàng Mã luôn trong tình trạng đông đúc. Tuy nhiên, phần lớn người dân đến chỉ để chơi và tận hưởng không khí Trung thu, nghỉ lễ chứ ít người có nhu cầu mua hàng thực sự.
Những ngày này, phố Hàng Mã luôn trong tình trạng đông đúc. Tuy nhiên, phần lớn người dân đến chỉ để chơi và tận hưởng không khí Trung thu, nghỉ lễ chứ ít người có nhu cầu mua hàng thực sự.
Các cửa hàng kinh doanh trang trí sặc sỡ, bắt mắt trở thành điểm check in lý tưởng mùa Trung thu.
Các cửa hàng kinh doanh trang trí sặc sỡ, bắt mắt trở thành điểm check in lý tưởng mùa Trung thu.
Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng vẫn niềm nở cho phép khách chụp ảnh nhưng cũng nhắc nhở khách nên hạn chế và chụp ảnh nhanh, không đứng trước cửa hàng quá lâu.
Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng vẫn niềm nở cho phép khách chụp ảnh nhưng cũng nhắc nhở khách nên hạn chế và chụp ảnh nhanh, không đứng trước cửa hàng quá lâu.
Chị Hà Ngân (Tiểu thương trên phố Hàng Mã) cho biết: 'Thời gian này, chúng tôi xác định chỉ dọn hàng và trang trí là chính vì phải đến sát Trung thu thì người dân mới đi mua nhiều. Mọi người đi chơi, muốn có một vài bức ảnh đẹp thì chúng tôi cũng không khó khăn gì, chỉ nhắc nhở khách đừng đứng chắn trước cửa hàng quá lâu. Nhiều khi, tôi cũng chụp ảnh giúp khách khi được nhờ. Sau đó, nhiều khách cũng ý tứ, mua thêm một món đồ chơi nhỏ nhỏ gì đó'
Chị Hà Ngân (Tiểu thương trên phố Hàng Mã) cho biết: "Thời gian này, chúng tôi xác định chỉ dọn hàng và trang trí là chính vì phải đến sát Trung thu thì người dân mới đi mua nhiều. Mọi người đi chơi, muốn có một vài bức ảnh đẹp thì chúng tôi cũng không khó khăn gì, chỉ nhắc nhở khách đừng đứng chắn trước cửa hàng quá lâu. Nhiều khi, tôi cũng chụp ảnh giúp khách khi được nhờ. Sau đó, nhiều khách cũng ý tứ, mua thêm một món đồ chơi nhỏ nhỏ gì đó".
Anh Nguyễn Văn Lâm (Tiểu thương phố Hàng Mã) cho biết thêm: 'Tôi cho khách mượn bờm tai đeo để chụp ảnh, không yêu cầu phải mua. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ sau khi chụp xong thường mua 1-2 chiếc như để cảm ơn. Không phải ai cũng vô ý thức đứng chụp lâu và làm ảnh hưởng kinh doanh'
Anh Nguyễn Văn Lâm (Tiểu thương phố Hàng Mã) cho biết thêm: "Tôi cho khách mượn bờm tai đeo để chụp ảnh, không yêu cầu phải mua. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ sau khi chụp xong thường mua 1-2 chiếc như để cảm ơn. Không phải ai cũng vô ý thức đứng chụp lâu và làm ảnh hưởng kinh doanh"
Một tiểu thương phố Hàng Mã chia sẻ thêm: 'Mọi người đi chơi, ai cũng muốn chụp ảnh, không phải chúng tôi khó khăn nhưng mỗi ngày có cả chục đến cả trăm lượt người đến chụp ảnh rồi đi mà không mua gì, lại chắn đường người muốn mua gây ảnh hưởng. Chúng tôi không muốn nhắc nhiều vì mang tiếng nên đành treo biển để nhắc nhở khách đến'.
Một tiểu thương phố Hàng Mã chia sẻ thêm: "Mọi người đi chơi, ai cũng muốn chụp ảnh, không phải chúng tôi khó khăn nhưng mỗi ngày có cả chục đến cả trăm lượt người đến chụp ảnh rồi đi mà không mua gì, lại chắn đường người muốn mua gây ảnh hưởng. Chúng tôi không muốn nhắc nhiều vì mang tiếng nên đành treo biển để nhắc nhở khách đến".
Theo ghi nhận của PV, Trung thu năm nay, không còn nhiều cửa hàng treo biển hay tất cả đồng loạt treo biển cấm chụp ảnh.
Theo ghi nhận của PV, Trung thu năm nay, không còn nhiều cửa hàng treo biển hay tất cả đồng loạt treo biển cấm chụp ảnh.
Các tiểu thương cho biết, khách đến chụp ảnh trước quán cũng giúp có thêm không khí, nhìn đỡ ảm đạm hơn. Tuy nhiên, các tiểu thương cũng mong muốn khách có ý thức hơn, chụp ảnh không nên làm ảnh hưởng đến kinh doanh của chủ quán.
Các tiểu thương cho biết, khách đến chụp ảnh trước quán cũng giúp có thêm không khí, nhìn đỡ ảm đạm hơn. Tuy nhiên, các tiểu thương cũng mong muốn khách có ý thức hơn, chụp ảnh không nên làm ảnh hưởng đến kinh doanh của chủ quán.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Trung thu. Không khí tại Hàng Mã đang ở độ đông đúc, nhộn nhịp nhất.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Trung thu. Không khí tại Hàng Mã đang ở độ đông đúc, nhộn nhịp nhất.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI