Tịch thu xe Volkswagen có 'đường lưỡi bò', phạt đơn vị trưng bày

04/11/2019 - 19:56

PNO - Ngoài việc tịch thu chiếc xe Volkswagen Touareg CR745J chứa phần mềm dẫn đường có “đường lưỡi bò” phi pháp, đơn vị nhập khẩu, trưng bày xe này cũng sẽ bị xử phạt hành chính.

Quyết định được đưa ra sau khi Tổng cục Hải quan họp với đại diện các bộ ngành gồm Công an, Tư pháp, Công thương, Văn hóa - thể thao và du lịch, Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Văn phòng Chính phủ chiều ngày 4/11.

Chiếc xe Volkswagen Touareg CR745J có “đường lưỡi bò” được nhập khẩu và trưng bày tại Triển lãm ôtô Việt Nam 2019 ở TP.HCM được xem là tang vật vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam sẽ bị tịch thu theo quy định của nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Việc để cho một sản phẩm có thiết bị định vị vệ tinh (GPS) cài đặt phần mềm dẫn đường (Navigator) sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam theo quy định của pháp luật có liên quan như: Luật thương mại, Luật xuất bản… Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu, trưng bày và tổ chức Hội chợ triển lãm ôtô chịu trách nhiệm trực tiếp và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Tich thu xe Volkswagen co 'duong luoi bo', phat don vi trung bay
Dư luận bức xúc khi chiếc xe có hình ảnh "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam được trưng bày tại triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam

Trước đó, tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện trên mẫu xe Touareg của hãng xe Volkswagen đến từ Đức trưng bày tại triển lãm trong nhiều ngày.

 Hình ảnh được rất nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ trên các diễn đàn, hội nhóm chụp lại bản đồ có “đường lưỡi bò” ôm trọn Biển Đông hiển thị trên màn hình trong mẫu SUV Volkswagen Touareg trưng bày tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019. Điều đáng nói là mẫu xe có hình ảnh bản đồ phi pháp này được trưng bày trong suốt 5 ngày khiến không ít khách tham quan bức xúc.

Trước phản ứng của khách tham quan, ngày 27/10 Volkswagen đã khoá cửa mẫu xe này lại. Đồng thời chế độ định vị bản đồ đã được ngắt kích hoạt.

Theo giải thích của hãng xe đến từ Đức, do nhà sản xuất ở châu Âu hết mẫu xe Touareg nên hãng phải mượn xe của đối tác tại Trung Quốc mang về Việt Nam tham gia trưng bày. Chiếc xe này nhập về theo diện tạm nhập tái xuất nên sẽ được trả về Trung Quốc sau triển lãm. Mẫu xe này hãng cũng không có kế hoạch bán tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Volkswagen đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố này và khẳng định hãng không có ý xâm phạm hoặc vô ý xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam. Quá trình đưa xe về Vịêt Nam đều tuân thủ các quy định về luật pháp tại Việt Nam.

Được biết ngày 25/10 Ban tổ chức Vietnam Motor Show 2019 đã phát hiện mẫu xe của Volkswagen Touareg có sử dụng bản đồ "đường lưỡi bò" và đã yêu cầu Volkswagen khóa chức năng bản đồ này. 

T.Đ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI