Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để một liệt sĩ nào bị lãng quên

21/07/2025 - 13:40

PNO - Ngày 21/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 81 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024-2025, trong đó 80 liệt sĩ an táng tại nghĩa trang và 1 liệt sĩ được người thân tiếp nhận, đón về quê an táng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng nhớ cá liệt sĩ
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Ảnh: Phương Vũ

Từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, tìm kiếm, quy tập được 2.141 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; trong đó có 251 hài cốt xác định được danh tính. Riêng mùa khô năm 2024-2025 đã tổ chức tìm kiếm 42 vị trí, quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ (51 hài cốt tại Campuchia, 5 hài cốt ở trong nước).

80 hài cốt liệt sĩ được Đội K93 tìm kiếm, quy tập tập tại Campuchia và trong nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Ảnh Phương Vũ
80 hài cốt liệt sĩ được Đội K93 tìm kiếm, quy tập tại Campuchia và trong nước an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Ảnh: Phương Vũ

Từ năm 2001 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9, trong đó có các Đội K90, K91, K92, K93, đã tìm kiếm, quy tập được 11.533 hài cốt liệt sĩ (tại Campuchia là 8.188 hài cốt liệt sĩ, có 561 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính; trong nước là 3.345 hài cốt liệt sĩ, có 264 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính) để bàn giao về các địa phương trong cả nước tiến hành lễ truy điệu, an táng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính an táng các hài cốt liệt sĩ - Ảnh Phương Vũ
Thủ tướng Phạm Minh Chính an táng các hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Phương Vũ

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải bày tỏ tình cảm sâu sắc, tưởng niệm và tiễn đưa những người con ưu tú của dân tộc, những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân và hoàn thành sứ mệnh nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục chăm lo những gia đình còn mang nỗi đau mất mát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh - Ảnh Phương Vũ
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh - Ảnh: Phương Vũ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta đang kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ; chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày thành lập Công an nhân dân; quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ trụ cột, chiến lược, đột phá để tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn, hành động Đại hội XIII của Đảng, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra tới năm 2030, năm 2045.

Thủ tướng
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ - Ảnh Phương Vũ

Trải qua các cuộc chiến tranh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đất nước ta đã có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó hơn 300.000 liệt sĩ vẫn chưa tìm được đầy đủ thông tin, 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh. Cả nước có khoảng 652.000 thương binh, 198.000 bệnh binh, hơn 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với đó, cả nước có hơn 300.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 - Ảnh Phương Vũ
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 - Ảnh: Phương Vũ

"Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn nhiều hài cốt của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vẫn nằm lại trên các chiến trường trước đây, cả ở trong nước và trên đất bạn. Biết bao gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng thông tin về phần mộ, hài cốt của các anh, các chị để được đón về quê hương an táng trong lòng đất Mẹ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nén nhang tưởng nhớ đến các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Ảnh Phương Vũ
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nén nhang tưởng nhớ đến các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Ảnh: Phương Vũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Chúng ta không bỏ qua một thông tin nào dù với hy vọng nhỏ nhoi nhất”, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục làm hết sức mình, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, “để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sĩ nào phải chờ đợi trong vô vọng”.

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9, trong đó có các Đội K90, K91, K92, K93 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, lặng thầm lội suối, trèo đèo, băng rừng, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “chân trần chí thép” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phú Hữu

 
TIN MỚI