Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cân nhắc đề xuất tăng lương sớm

30/10/2025 - 19:06

PNO - Trên cơ sở đề xuất của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng cho biết sẽ cân nhắc, xin ý kiến tăng lương sớm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh: QH
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: QH

Chiều 30/10, trao đổi về ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm rõ nhiều nội dung về chính sách an sinh xã hội, mục tiêu tăng trưởng... trong giai đoạn tới.

Ông nhấn mạnh: 70% phần tăng thu ngân sách nhiệm kỳ này đã dành cho cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27. Điều hành tài khóa, tiền tệ bám mục tiêu an toàn tài chính quốc gia, nhờ đó kinh tế vĩ mô giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, bội chi thấp hơn Quốc hội giao, nợ công, nợ nước ngoài, nợ Chính phủ đều giảm.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, an sinh xã hội được đầu tư và triển khai với quy mô chưa từng có. Trong đại dịch COVID-19, 68 triệu lượt người đã được hỗ trợ với tổng kinh phí 1,1 triệu tỉ đồng, tương đương 17% GDP của đất nước.

Ngoài ra, Chính phủ triển khai các chính sách miễn học phí, miễn tiền ăn trưa cho học sinh, xây dựng 200 trường vùng biên giới, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo Thủ tướng, mục tiêu lớn nhất của quản lý tài khóa là bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, “thu đủ chi”, chi tiêu hiệu quả và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực thiết yếu.

Chính phủ xác định 3 ưu tiên chi ngân sách. Đầu tiên là chi cho con người, chi thường xuyên, bảo đảm hoạt động của bộ máy. Thứ hai, chi cho quốc phòng – an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thứ ba, chi cho an sinh xã hội, bảo đảm công bằng, tiến bộ. “Không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần”, Thủ tướng nói.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội, một số ý kiến của đại biểu đề xuất tăng lương, tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức vào năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng lên, đi lại gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng cho hay: “Các đại biểu Quốc hội đang đề xuất lại phải tăng lương tiếp vào năm tới này, vào 1/7. Trên cơ sở ý kiến Quốc hội chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội để tăng lương sớm hơn”.

Về phương hướng phát triển, Thủ tướng cho biết năm 2025, Chính phủ phấn đấu đạt tăng trưởng từ 8% trở lên; đến nay 3 quý đầu đã đạt 7,85%. Nếu tiếp tục nỗ lực, cả năm sẽ hoàn thành mục tiêu.

Ông khẳng định, dân tộc Việt Nam càng trong khó khăn càng nỗ lực, trong cái khó ló cái khôn, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể.

Theo Thủ tướng, để đạt h2 mục tiêu chiến lược trong năm 2026 cần có đột phá, dù “rất khó, rất thách thức, nhưng không làm thì không đạt được.”

“Chúng ta phải vượt qua chính mình, khẳng định chính mình, khẳng định sức mạnh dân tộc chúng ta", Thủ tướng nói.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI