Thu thuế thương mại điện tử trong 5 tháng đầu năm đạt trên 75.000 tỉ đồng

19/06/2025 - 10:01

PNO - Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, thu thuế tuyệt đối từ thương mại điện tử trong 5 tháng đầu năm đạt con số lớn với 75.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn sáng 19/6 - ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn sáng 19/6 - ảnh: QH

Sáng 19/6, chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) nêu, việc quản lý thuế trên thương mại điện tử thời gian qua có nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới thu ngân sách, ảnh hưởng tới tiểu thương, chợ truyền thống, thậm chí là siêu thị, trung tâm thương mại.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua "1 luật sửa 9 luật", trong đó có quy định quản lý thuế với thương mại điện tử. Ông đặt câu hỏi, giải pháp căn cơ nào được đưa ra để tránh thất thoát thuế và tạo sự bình đẳng?

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã triển khai quyết liệt bằng cách ban hành các quy định hóa đơn chứng từ, trách nhiệm khấu trừ nộp thuế của các sàn thương mại điện tử. Các hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho sàn lập hóa đơn điện tử, định danh số cá nhân bán hàng qua mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ đẩy mạnh phối hợp với các sàn để truyền thông chính sách, ứng dụng công nghệ để quản lý, kê khai thuế, thậm chí sử dụng cả AI trong quản lý.

Kết quả bước đầu, theo Bộ trưởng, 95% các cơ sở dữ liệu dân cư đã được chuẩn hóa, kết nối chia sẻ thông tin với ngân hàng, website điện tử. Có 158 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế, thu về 23.000 tỉ đồng. 106.000 hộ cá nhân kê khai đã nộp thuế 1.200 tỉ đồng qua cổng thông tin điện tử.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, thu thuế thương mại điện tử trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng 55%. Đây là con số tăng trưởng rất lớn, với số tuyệt đối là trên 75.000 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, về giải pháp, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy định xác định rõ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, định danh tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, nâng cấp các cổng điện tử, tiếp cận hồ sơ kê khai thuế từ các sàn nước ngoài. Đồng thời, Bộ cảnh báo, rà soát gian lận thuế, các tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu từ kinh doanh thương mại điện tử.

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu giải pháp để đạt được mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bố cảnh còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong những tháng đầu năm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay, trong 5 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường lớn. Đây là một thách thức. Để khắc phục tình trạng này, hướng tới đạt mục tiêu đề ra, Bộ trưởng đưa ra 3 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, cần kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, xóa bỏ các rào cản, giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuần thủ của doanh nghiệp... Đồng thời, rà soát vướng mắc trong đầu tư, đất đai, quy hoạch, tạo hành lang thông thoáng ổn định để doanh nghiệp có điều kiện, động lực tham gia. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý là một xu hướng mới.

Thứ hai, Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Hiện cả nước có 5 triệu hộ kinh doanh. Đây là tiềm năng để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp như mục tiêu đặt ra. Chính phủ cũng đã quyết định bãi bỏ thuế khoán từ năm 2026, thúc đẩy minh bạch hóa và chuyên nghiệp hóa việc thu thuế. Tạo điều kiện bằng các chính sách miễn thuế trong 3 năm, bãi bỏ thuế môn bài, cung cấp phần mềm quản lý kế toán miễn phí...

Thứ ba, Chính phủ sẽ ưu tiên hỗ trợ tiếp cận đất đai, khơi thông điểm nghẽn, giảm số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI