Thêm một ngọn đồi ở Lâm Đồng bị cạo trọc để làm đường

17/01/2022 - 17:48

PNO - Khi chính quyền phát hiện thì ngọn đồi ở xã Lộc Nam đã bị san ủi nhiều vị trí, thành một con đường dài và nhiều mặt bằng lớn.

UBND xã Lộc Nam đã báo cáo huyện UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) về việc một hộ dân tại thôn 5, xã Lộc Nam bị người dân tự ý san ủi không phép để làm đường.

Những con đường chằng chịch được san ủi trên ngọn đồi tại thôn 5, xã Lộc Nam. Ảnh: Đ.M
Những con đường chằng chịt được san ủi trên ngọn đồi tại thôn 5, xã Lộc Nam - Ảnh: Đ.M

Ghi nhận tại khu vực này, ngọn đồi bị san gạt nghiêm trọng, hình thành một con đường lớn chạy dọc từ dưới lên ngọn đồi. Một số vị trí dọc con đường cũng bị san gạt hình thành những mặt bằng rộng hàng ngàn mét vuông.

Tuy nhiên, tại biên bản vi phạm hành chính lập ngày 5/1/2022, xã Lộc Nam xác định ông Đặng Văn Lộc (45 tuổi, ngụ TP. Bảo Lộc) đã có hành vi làm biến dạng địa hình trong việc hạ thấp bề mặt đất, làm thay đổi độ dốc đất với tổng diện tích hơn 3.511m2.

Ông Lộc khẳng định, việc san gạt toàn bộ diện tích trên với mục đích phục vụ việc sản xuất nông nghiệp là làm sân phơi và chỗ quay đầu xe.

Một số khu vực hình thành các mặt bằng rộng.
Một số khu vực hình thành các mặt bằng rộng.

UBND xã Lộc Nam khẳng định, việc làm của ông Lộc chưa được cơ quan chức năng cấp phép, vi phạm Nghị định số 91/2019/NĐ-CP. Mức phạt cho hành vi này từ 10 - 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo quy định thì mức phạt hành chính nêu trên là vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã nên xã báo cáo lên UBND huyện Bảo Lâm xem xét, xử lý.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc tác động, đầu tư, xây dựng, thi công công trình trên đất mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa tại khu vực Tờ bản đồ số 8, 9 thôn 14, xã ĐamB’ri và các khu vực khác trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Trong đó, đặc biệt là các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa, giới thiệu, quảng cáo là dự án bất động sản mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trong thời gian qua) để rà soát, thực hiện đầy đủ về hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư,... theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu thành phố phải thực hiện nghiêm quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê bình giám đốc Sở Xây dựng vì chậm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực hiến đất hình thành đường giao thông mới để tách thửa trên địa bàn TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. 

Nhật Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI