PNO - Châu Âu, Mỹ phải tranh giành mua khẩu trang, thiết bị bảo hộ. Nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam chuyển sang sản xuất khẩu trang nhưng lại chẳng thể xuất khẩu vì đủ lý do.
Chia sẻ bài viết: |
Trần An 12-04-2020 14:32:53
Kể cả doanh nghiệp trung quốc còn lắc đầu vì tiêu chuẩn châu âu mỹ nữa là việt nam mình..
nguyễn phương 12-04-2020 04:02:46
Thực chất chúng ta chủ yếu là gia công hàng may mặc ,nguyên phụ liệu đều phải nhập khẩu .Hiện giờ TQ đang là nhà cung cấp khẩu trang đồ bảo hộ lớn nhất thế giới ,khả năng nhập được nguyên phụ liệu của họ để sản xuất là ít .
HoangNguyen 11-04-2020 19:41:46
Chính phủ nên tạo điều kiện cho các cty đủ thủ tục hành chính xuất đi các nước, còn các cty nhỏ lẻ sản xuất để sử dụng trong nước và dự phòng. Các cty sẽ đều sống khỏe,đặc biệt tạo vị thế cho các mặt hàng xuất khẩu tương lai
Nguyễn Văn Tiến 11-04-2020 19:21:34
Các doanh nghiệp may luôn kêu ca về việc làm, có cơ hội thì phải cố gắng khắc phục khó khăn, những cơ hội như thế này không có nhiều, phải xác định hàng hóa ra thế giới không có chỗ cho kiểu làm ăn gian dối nhà nước nên tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, những việc như thế này nếu làm tốt các doanh nghiệp sẽ phát triển
Trần inh Tư 11-04-2020 14:31:00
Trình độ còn thấp. Sản xuất chả theo tiêu chuẩn nào cả làm sao mà xuất được. Đúng là nói sản xuất nhưng kỳ thực chỉ là gia công nên không đáp ứng được yêu cầu!?
Yuuna. 11-04-2020 08:17:10
bởi vì chỉ biết gia công, giá nguyên liệu thì lên trời đã lâu. Không có khả năng tạo ra nguyên liệu.
Sau kỳ nghỉ lễ, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đồng loạt từ 52-326 đồng/lít theo quyết định của Liên bộ Công Thương - Tài chính.
Nhiều kho hàng đông lạnh ở Thái Nguyên trữ chân gà, nầm heo không rõ nguồn gốc, đã bị lực lượng chức năng phát hiện và buộc tiêu hủy.
Hệ thống Trung tâm thương mại Vincom khởi động chiến dịch “Việt Malliday - Hè Holiday”, mang tới cho khách hàng hành trình trải nghiệm độc đáo...
Gần đây, trên mạng xã hội Facebook, nhiều bài đăng than thở hoàn cảnh ngặt nghèo để xin tiền từ cộng đồng mạng, nhưng đắng sau không chỉ là chuyện xin tiền...
Từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2025, ngành du lịch cả nước phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, dự kiến lương khách đến TP dịp lễ 30/4 tăng từ 25-30% so năm ngoái.
Hơn 3.700 sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn phục vụ học sinh vừa được lực lượng chức năng Hải Dương phát hiện và thu giữ.
Loa thông báo biến động số dư trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử giúp hạn chế được đối tượng xấu dùng biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo.
Lượng khách đến mua sắm tại các chợ, siêu thị ở TPHCM trong những ngày nghỉ lễ dù đông hơn ngày thường nhưng vẫn vắng hơn so với các dịp lễ trước.
Bên cạnh sự đột phá tư duy của lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền các thời kỳ, đội ngũ doanh nhân cũng góp công lớn vào thành tựu kinh tế của TPHCM.
Đà Nẵng, Huế, Nghệ An... đón lượng khách du lịch tăng đột biến trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
So với các dịp lễ trước, lượng khách đến siêu thị mua sắm tăng khoảng 30-50%, riêng các chợ lại khá ế ẩm.
Địa đạo Củ Chi tiếp tục là điểm đến nổi bật, thu hút đông đảo du khách. Suối Tiên cũng ghi nhận hàng chục ngàn lượt khách đổ về vui chơi.
Hơn 6.000 sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn là xúc xích, đậu phụ… bán qua Facebook đã bị lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện, thu giữ.
Hàng ngàn bạn đọc ở TPHCM, trong đó đa phần là các bạn trẻ đã săn tìm 2 ấn phẩm đặc biệt Báo Nhân Dân và Vietnam News and Law.
Các dịch vụ cho thuê ghế, chỗ ngồi, giữ xe… dù có giá không hề rẻ nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chi trả để chờ xem đoàn diễu binh đi qua.
Các khách sạn, hàng quán ngắm pháo hoa, diễu binh ở TPHCM gần như "cháy dịch vụ" cận 30/4.
Người có ảnh hưởng khi cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ sẽ bị xem xét xử phạt từ 20-30 triệu đồng.