Thảm án ở Bình Tân, TP.HCM: Con trai ngáo đá sát hại mẹ, dì và bà ngoại

03/05/2019 - 09:07

PNO - Lên cơn ngáo đá, nghi can đã sát hại mẹ, dì và bà ngoại. Hai người em của nghi can trốn vào tủ quần áo nên may mắn thoát chết.

Nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM xác nhận, vụ việc xảy ra vào đêm 2/5, ba người trong một gia đình ở số 21/42, đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, Bình Tân đã bị sát hại.

Tham an o Binh Tan, TP.HCM: Con trai ngao da sat hai me, di va ba ngoai
 

Hiện trường xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu cho thấy, khuya 2/5, nghi can lên cơn ngáo đá đã dùng dao sát hại bà ngoại, mẹ ruột và dì ruột tại nhà. Hai người khác là em và dì của Tín đã trốn vào tủ quần áo nên thoát chết.

Sau khi gây án, Tín trốn sang Tân Phú và hiện đã bị công an bắt giữ.

Đến 8g sáng nay (3/5), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường vụ án mạng làm 3 người xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu, công an xác định nghi can gây án là Trương Tín, SN 1990. 3 nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Điểu (SN 1942); Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1963) và Nguyễn Thị Ngọc Kiều (SN 1965), cùng ngụ quận Bình Tân.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI