Thả hơn một triệu con cá quý hiếm xuống Vàm Nao

31/10/2020 - 11:30

PNO - Hơn một triệu con cá giống quý hiếm như cá hô, mè hôi, lăng nha, nàng hai… vừa được thả xuống sông Vàm Nao nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng 31/10, tại xã Tân Trung, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), UBND huyện Phú Tân, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo và Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh Anh Giang tổ chức thả hơn một triệu con cá giống đặc sản nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực sông Vàm Nao nói riêng và các con sông ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Giống cá hô ngày càng trở nên quý hiếm đối với người dân đồng bằng
Giống cá hô ngày càng trở nên quý hiếm đối với người dân đồng bằng

Với phương châm “chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát triển nguồn lợi thủy sản ngay bây giờ và thế hệ mai sau”, ban tổ chức đã vận động 146 tổ chức và 323 cá nhân tham gia hỗ trợ đóng góp kinh phí hơn 1 tỷ đồng để mua cá giống. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, tổng số lượng cá được thả trong đợt này khoảng hơn 1,1 triệu con cá giống đặc sản các loại như cá hô, bông lau, mè hôi, vồ đém, chạch lấu, lăng nha, nàng hai…

Đồng thời với hoạt động này, cần tăng cường tuyên truyền để hạn chế các hoạt động tiêu cực của con người tới thiên nhiên, làm biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đặc biệt là việc người dân khai thác cá bằng xung điện, lưới mắt nhỏ…

Các hoạt động khai thác cá quá mức của con người đã làm cạn kiệt nguồn cá trong tự nhiên
Các hoạt động khai thác cá quá mức đã làm cạn kiệt nguồn cá trong tự nhiên

Kim Ngân - Hồng Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI