Tết đã về khu trọ công nhân

04/01/2020 - 18:44

PNO - Bánh tét, kim chi, cà pháo và các loại nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị dành tặng người ở trọ đón Tết.

Sáng 4/1, khoảng sân trước nhà chị Bùi Thị Bên, nữ chủ nhà trọ ở khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 chộn rộn hơn thường ngày. Hội viên phụ nữ cùng khu phố đã tập trung phụ chị chuẩn bị gói bánh tét.

Các chị cùng tề tựu gói bánh tét.
Các chị gói bánh tét.

 

Những cặp bánh tét đầu tiên thành hình.
Những cặp bánh tét đầu tiên thành hình.

Trong tiếng cười giòn tan buổi sớm, các chị mỗi người phụ trách mỗi khâu rọc lá, lau lá, làm nhân, gói bánh... 

Để bánh có màu xanh đẹp, chị Bên vuốt nếp với nước lá ngót.
Để bánh có màu xanh đẹp, chị Bên vuốt nếp với nước lá ngót.

 

Chăm chú gói từng chiếc bánh.
Chăm chú gói từng chiếc bánh.

 

Chị Bên là một trong hai người gói bánh chính vào sáng 4/1.
Chị Bên (giữa) là một trong hai người gói bánh chính vào sáng 4/1.

Khu nhà trọ của chị Bên có 37 phòng với 120 thuê ở, cứ đến cận Tết nguyên đán, chị lại chuẩn bị bánh trái tặng từng phòng. Năm nay, ngoài bánh tét, chị cũng đã chuẩn bị kim chi, cà pháo và mua gần 4 tạ gạo, nước ngọt, nước mắm, đường, dầu ăn, bánh ngọt… chia thành từng phần tặng các phòng.

Mang bánh đi nấu.
 

 

Nồi bánh tét mừng Tết Canh Tý của chị Bên đã đỏ lửa.
Nồi bánh tét mừng Tết Canh Tý của chị Bên đã đỏ lửa.

Ở tuổi U60, nhiều người khuyên nghỉ ngơi, du lịch cho khỏe, nhưng chị Bên lại hướng tâm sức về phía người thuê trọ và những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thường ngày, chị cũng bỏ thời gian, công sức gói bánh giò bán lấy tiền lời  làm quỹ để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng người nghèo, hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê ăn tết, giúp xây nhà tình thương.  

Chị Bên (bìa trái) trao quà Tết cho chị em ở trọ.
Chị Bên (bìa trái) trao quà Tết cho chị em ở trọ.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó chủ tịch Hội LHPN P.Tăng Nhơn Phú A thông tin, các nữ chủ nhà trọ tại 7 khu phố thuộc phường đều đang rục rịch lên kế hoạch làm nhiều chương trình chăm lo cho công nhân, như mua tặng vé tàu/xe, nấu tiệc tất niên, tặng bánh kẹo… Trong năm 2020, Hội sẽ giới thiệu rộng rãi mô hình “Nồi bánh tình thương” của chị Bên.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI