Tây Ninh: Hoàn tất việc xây mới hệ thống đồn biên phòng

03/07/2020 - 07:40

PNO - Ngày 1/7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh khởi công dự án xây mới đồn biên phòng 821 (còn gọi là đồn biên phòng Tân Hà) trên địa bàn xã Tân Hà, H.Tân châu.

Vị trí xây mới đồn 821 được lùi vào nội địa và cách vị trí đồn cũ khoảng 500m trên diện tích rộng 4ha nằm ngay ngả ba Vạc Xây. 

Trước đó, ngày 29/6, UBND tỉnh Tây Ninh cũng tiến hành khởi công dự án xây mới đồn biên phòng 817 - Suối Lam (H.Tân Châu). Tổng vốn ngân sách đầu tư cho hai đồn là 70 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2021. 

Việc khởi công xây mới hai đồn biên phòng nói trên nhằm hoàn thành kế hoạch nâng cấp hệ thống đồn biên phòng của tỉnh. 

Tây Ninh có 15 đồn biên phòng, chịu trách nhiệm kiểm soát và quản lý hơn 240km đường biên giới chạy qua 20 xã giáp với vương quốc Campuchia, thuộc các huyện Trảng Bàng, Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên và Tân Châu. Hầu hết các đồn biên phòng này được xây dựng từ năm 1978, cơ sở vật chất nhiều đồn đã xuống cấp trầm trọng, một số vị trí đồn cũ không còn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Vừa qua, hệ thống 15 đồn biên phòng trên địa bàn biên giới Tây Ninh đã triển khai kịp thời 120 trạm, chốt kiểm soát di dộng trên các đường mòn lối mở để thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ngăn chặn việc lây nhiễm dịch Covid-19 và hoàn thành xuất sắc. 

 Nguyễn Thiện

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI