Tàu câu mực công suất lớn cháy rụi trước giờ xuất bến

05/03/2015 - 15:00

PNO - PN - Sau khi đám cháy được dập tắt, lửa lại bùng phát khiến tàu câu mực công suất 870 CV bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khoảng 23g30 ngày 4/3, chiếc tàu câu mực đang neo đậu trên sông Trường Giang thì bất ngờ bùng cháy.

Tau cau muc cong suat lon chay rui truoc gio xuat ben

Sau 2 lần cháy, tàu câu mực chỉ còn trơ khung sắt.

Tàu trên có ký hiệu QNa 90947, do ông Huỳnh Văn Trí và ông Nguyễn Thanh (cùng ở thôn Đồng Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ.

Vào thời điểm trên, ông Trí đang ngủ trên tàu để chuẩn bị ra khơi vào sáng sớm hôm sau.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam đã cử 2 xe cứu hỏa và 14 cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường.

Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 5/3, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy. Đến khoảng 10g sáng cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Tàu QNa-90947 có công suất 870 CV chuyên hành nghề câu mực khơi với khoảng 41 lao động thường xuyên. Dự kiến ngày 5/3, tàu QNa 90947 sẽ khởi hành đánh bắt đầu năm, nhưng đã gặp nạn trước khi xuất bến.

Ước tính thiệt hại do vụ cháy tàu vào khoảng 5 tỉ đồng.

THANH MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI