Tàu cá bị sóng đánh lật úp, 9 ngư dân ở trên 1 cồn cát gần 5 ngày, 2 người mất tích

07/11/2022 - 14:38

PNO - Tàu cá bị sóng lớn đánh úp, các thuyền viên tự bơi vào gò cát nổi, ở trong gần 5 ngày mới được cứu. Nhưng 2 người không may bị mất tích.

Ngày 7/11, UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã xác nhận sự việc trên.
2 ngư dân mất tích gồm: Trần Văn Ngoan, (42 tuổi) ở xã Ninh Ích, (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); người còn lại là Phạm Minh Sang, 35 tuổi ở xã An Chấn, (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

9 thuyền viên trên tàu cá bị nạn bơi vào 1 gò cát nổi, cách nơi tàu gặp nạn khoảng 1 hải lý và ở đó chờ ứng cứu gần 5 ngày; mãi đến 22 giờ ngày 5/11 thì được tàu cá QNg-90671-TS do ông Nguyễn Tấn Hòa, (34 tuổi) ở thôn Châu Thuận Biển, (xã Bình Châu) hành nghề gần đó phát hiện cứu vớt. Họ được đưa lên tàu sơ cứu, chăm sóc sức khỏe tại tọa độ 10°41N - 114o 31° E. 

Hiện sức khoẻ của 9 thuyền viên tạm ổn nhưng còn yếu do đói và lạnh. Các tàu thuyền gần đó hiện đang tích cực tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích còn lại.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg-90499-TS, công suất 444 CV, chiều dài 18,50 mét do bà Trương Thị Việt, (54 tuổi) làm chủ tàu, ông Nguyễn Văn Nở, (26 tuổi) làm thuyền trưởng; cả 2 đều thường trú tại thôn Châu Thuận Biển, (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn).

Tàu xuất bến lúc 8 giờ, ngày 16/10 tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, phương tiện đăng ký hành nghề lặn tại khu vực Quần đảo Trường Sa. Trên tàu cá 11 người. Khoảng 12 giờ ngày 1/11 ông Nở báo về cho gia đình là thiết bị giám sát hành trình bị hỏng. Gia đình đã báo cho Chi cục thủy sản tỉnh, chính quyền địa phương và Đồn biên phòng Bình Hải. 

Sau khi được chi cục hướng dẫn khắc phục nhưng không được, vì thời tiết xấu, thuyền trưởng điều khiển tàu cá di chuyển đến tọa độ 10°45°N - 114o 25 E để khắc phục máy giám sát hành trình thì xảy ra sự việc.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI