Tặng quà đáp lễ đầu năm sao cho tinh tế?

17/02/2026 - 06:50

PNO - Tặng lại quà đầu năm giúp tránh lãng phí, nhưng nếu thiếu tinh tế, hành động này dễ gây hiểu lầm và làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của quà tết.

Việc có nên tặng quà đáp lễ hay không? Nên tặng như thế nào khiến không ít người lo lắng Ảnh: Hộp quà Tết của một khách sạn tại TPHCM giới thiệu vào tết Nguyên đán 2025.
"Có nên tặng quà đáp lễ hay không? Nên tặng như thế nào" là điều khiến không ít người lo lắng - Ảnh: Hộp quà tết của một khách sạn tại TPHCM giới thiệu dịp tết Nguyên đán 2025.

Những ngày giáp tết, khi quà Giáng sinh, quà tết lần lượt được trao đi, nhận về, không ít người - nhất là phụ nữ - lại thêm một nỗi băn khoăn quen thuộc: có nên tặng quà đáp lễ? Nếu có, nên tặng thế nào để vừa đủ, không phô trương mà vẫn giữ trọn phép lịch sự trong ứng xử gia đình?

Trong nếp sống của nhiều gia đình Việt, quà tết không chỉ là vật trao tay mà còn là cách thể hiện sự quan tâm, gắn kết giữa các mối quan hệ. Tuy nhiên, giữa nhịp sống hiện đại và áp lực chi tiêu cuối năm, chuyện đáp lễ đôi khi trở thành một “bài toán tinh tế” hơn là nghĩa vụ bắt buộc.

Có phải món quà nào cũng cần đáp lễ?

Thực tế, không phải mọi món quà đều cần được đáp lại ngay lập tức. Với người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết hay hàng xóm quen biết, việc qua lại thường mang tính tự nhiên, không đặt nặng chuyện “có đi có lại”.

Ngược lại, trong những mối quan hệ mang tính xã giao như đồng nghiệp, đối tác, thông gia hoặc những gia đình có sự qua lại thường xuyên, một món quà đáp lễ nhỏ lại là cách thể hiện sự trân trọng và giữ gìn hòa khí. Điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất, mà ở thái độ và sự tinh tế trong cách tặng quà.

Bánh mứt tết là món quà đơn giản nhất - Ảnh: BST quà Tết 2026 của The Bloom.
Bánh mứt tết là món quà đơn giản nhất - Ảnh: BST quà tết 2026 của The Bloom

Đáp lễ thế nào để không trở nên gượng gạo?

Không cần vội vàng: Quà đáp lễ không nhất thiết phải trao ngay ngày hôm sau. Với nhiều gia đình, việc này có thể diễn ra trong vài ngày đầu năm, khi nhà cửa đã được sắp xếp gọn gàng và lịch sinh hoạt dần ổn định. Sự thong thả giúp người tặng có thời gian lựa chọn món quà phù hợp, tránh cảm giác đối phó.

Ưu tiên những món quà dùng trong sinh hoạt gia đình: Những món quà như trà, cà phê, bánh mứt, trái cây, khăn trải bàn hay đồ gia dụng nhỏ thường dễ tạo thiện cảm vì tính ứng dụng cao. Đây cũng là lựa chọn an toàn, phù hợp với nhiều gia đình và không gây áp lực cho người nhận.

Bên cạnh đó, bánh mứt tết và các sản vật địa phương ngày càng được nhiều gia đình chọn làm quà đáp lễ. Một hũ mứt gừng, mứt dừa, trà thảo mộc, trái cây sấy hay đặc sản quê nhà không chỉ dễ dùng mà còn gợi cảm giác gần gũi, ấm áp. Những món quà này thường mang theo câu chuyện về vùng đất, mùa vụ và sự chăm chút của người làm ra chúng, vì vậy khi trao đi vẫn đủ để thể hiện tấm lòng mà không tạo cảm giác phô trương.

Giữ sự cân bằng, tránh tâm lý “hơn thua”: Quà đáp lễ không nên đắt tiền hay cầu kỳ hơn món quà đã nhận, bởi điều đó dễ khiến mối quan hệ trở nên nặng nề. Ngược lại, một món quà quá sơ sài cũng có thể gây cảm giác hời hợt. Sự vừa phải chính là yếu tố giúp mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng.

Chăm chút hình thức: Một món quà đơn giản nhưng được gói gọn gàng, sạch sẽ, kèm lời chúc ngắn gọn cũng đủ thể hiện sự trân trọng. Trong đời sống gia đình, chính những chi tiết nhỏ này lại tạo nên thiện cảm lâu dài.

Khi nào không cần đáp lễ bằng quà?

Có những trường hợp, lời cảm ơn chân thành, một bữa cơm thân mật hay sự quan tâm trong sinh hoạt hằng ngày đã là cách đáp lễ đủ đầy. Với người lớn tuổi, đôi khi một cuộc điện thoại thăm hỏi hay lời chúc sức khỏe đầu năm còn ý nghĩa hơn nhiều món quà vật chất.

Sau cùng, việc có nên đáp lễ hay không phụ thuộc vào mối quan hệ, hoàn cảnh và sự thoải mái của cả hai phía. Khi được trao đi bằng sự chân thành và chừng mực, quà đáp lễ sẽ không còn là áp lực, mà trở thành cầu nối giữ cho không khí gia đình và các mối quan hệ đầu năm thêm ấm áp, nhẹ nhàng.

An Huỳnh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI