Tạm giữ thầy giáo vụ học sinh tử vong trong bể bơi của trường

23/08/2023 - 20:14

PNO - Trong lúc dạy bơi, thầy Thắng không giám sát học sinh mà ngồi sử dụng điện thoại. Hậu quả, một học sinh đuối nước tử vong.

Liên quan đến vụ nam sinh tử vong tại bể bơi của Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với giáo viên Trần Lâm Thắng (sinh năm 1999, giáo viên môn bơi lội của trường) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 22/8, lớp 9A1 Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam (trụ sở tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) có tiết bơi lội từ 13g20 đến 14g, do giáo viên Trần Lâm Thắng phụ trách.

Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, thầy Thắng không phổ biến, hướng dẫn mà ngồi ở ghế sử dụng điện thoại di động, để các em tự thực hành.

Trong quá trình bơi lội, cháu P.H.A. bị đuối nước, chìm xuống đáy bể bơi, nhưng thầy Thắng vẫn không phát hiện ra. Sau khi lớp học được khoảng 20 phút, thầy Thắng mới yêu cầu học sinh lên bờ tập trung. Lúc này, vẫn chưa ai phát hiện cháu A. bị chìm.

Đến khoảng hơn 14g cùng ngày, anh Hà Văn Xuân, là nhân viên vệ sinh của bể bơi, trong lúc dọn vệ sinh đã phát hiện cháu H.A. nên hô hoán mọi người đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định cháu H.A. đã tử vong ngoại viện.

Đại Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI