Tài xế chở 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lãnh 9 năm tù

28/02/2022 - 15:08

PNO - Ngày 28/2, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Phạm Duy Anh (SN 1985, cư trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên nêu rõ, tháng 1/2021, Phạm Duy Anh mua xe ô tô BKS 19A-347.79 để chạy dịch vụ và dùng số điện thoại 0969455191 đăng ảnh xe lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm khách hàng.

Cuối tháng 4/2021, thông qua mạng xã hội, Anh quen với đối tượng tên Phúc (chưa xác định rõ danh tính, quê quán). Phúc nói cho Phạm Duy Anh biết việc đang tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để qua Campuchia làm việc.

Bị cáo Phạm Duy Anh
Bị cáo Phạm Duy Anh tại tòa

Ngày 6/5/2021, Phạm Duy Anh nhận chở 3 người Trung Quốc là Li Chao, Kong De Meng và Li Jia Sheng vào TPHCM, trên đường đi, khi đến khu vực đèo Nại (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 2/5/2021 đến ngày 6/5/2021, Phạm Duy Anh đã 2 lần điều khiển xe ô tô BKS 19A-347.79 chở 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa Việt Nam. Trong đó có 8 người từ Hà Nội đến TPHCM, 3 người từ Hà Nội đến tỉnh Thanh Hóa.

Tại tòa, bị cáo Phạm Duy Anh khai đã nhận 43 triệu đồng từ Phúc, sau khi trừ chi phí thì thu lợi 26 triệu đồng. Bị cáo khai nhận, chở 6 người Trung Quốc chuyến thứ hai mới biết họ nhập cảnh trái phép. Nhóm 5 người Trung Quốc đầu tiên, Phạm Duy Anh không biết họ nhập cảnh trái phép vì Phúc không nói.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Yên xác định, Phạm Duy Anh biết tất cả những người Trung Quốc đó đều nhập cảnh trái phép, nhưng vẫn cố tình phạm tội.

Út Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI