Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2022 bước vào vòng chung kết

18/10/2022 - 06:57

PNO - Tối 17/10, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (quận 1), vòng chung kết cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2022 đã chính thức khai màn với phần dự thi của 5 thí sinh: Hồng Mảnh, Thu Vân, Tiểu Nhi, Thanh Đông và Văn Khởi.

 

Năm thí sinh mở đầu vòng chung kết cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2022
Năm thí sinh mở đầu vòng chung kết cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2022 nhận hoa từ Ban tổ chức

Diễn ra từ ngày 17 đến 21/10, vòng chung kết cuộc thi năm nay có 27 thí sinh tranh tài (8 trường hợp được đặc cách nhờ thành tích cao ở các mùa giải Trần Hữu Trang trước đây). Trong đó, có nhiều tên tuổi quen thuộc với khán giả mộ điệu, như: NSƯT Lê Trung Thảo, NSƯT Thu Vân, các “chuông vàng” Võ Minh Lâm, Nguyễn Minh Trường, Phương Cẩm Ngọc, Nguyễn Văn Khởi, Nhật Nguyên, các nghệ sĩ Khánh Tuấn, Cao Thúy Vy, Hà Như…

Tiết mục Ngọc nghề truyền lưu chào mừng vòng chung kết cuộc thi diễn viên
Tiết mục Ngọc nghề truyền lưu chào mừng vòng chung kết cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2022

Qua phần biểu diễn một trích đoạn cải lương tự chọn (không quá 25 phút) và trả lời câu hỏi từ Hội đồng báo chí của thí sinh, Ban tổ chức sẽ đánh giá và trao huy chương ở các thể loại vai: kép mùi - đào mùi, kép độc - đào độc, kép lão - đào mụ, kép hài - đào lẳng.

Ngoài ra, còn có giải cho thí sinh trả lời câu hỏi hay nhất và thí sinh ấn tượng nhất được bình chọn từ Hội đồng báo chí.

Trong thời điểm lĩnh vực Văn hoả cùng các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, thì Cuộc thi của chúng ta đã góp phần tạo nên sự sôi động cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật Thành phố. Đi đến vòng Chung kết, cuộc thi đã dần hé lộ những tài năng mới cho nghệ thuật sân khấu cải lương phía Nam, khẳng định là một trong những sân chơi nghệ thuật chất lượng, chuyên nghiệp, góp phần tạo điều kiện cho các tài năng nghệ thuật được toả sáng.
Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2022 đã góp phần tạo nên sự sôi động cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật TPHCM, nhất là trong bối cảnh đời sống kinh tế - xã hội và văn hóa trở lại mạnh mẽ sau đại dịch
Lãnh đạo TPHCM tặng hoa cho Hội đồng nghệ thuật vòng chung kết cuộc thi gồm 7 thành viên: NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM (Chủ tịch Hội đồng), NSND Giang Mạnh Hà - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSƯT Ca Lê Hồng, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Thanh Điền, NSƯT Quế Trân
Lãnh đạo TPHCM tặng hoa cho Hội đồng nghệ thuật vòng chung kết cuộc thi, gồm 7 thành viên: NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM (Chủ tịch Hội đồng), NSND Giang Mạnh Hà - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSƯT Ca Lê Hồng, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Thanh Điền, NSƯT Quế Trân
Hội đồng nghệ thuật tặng hoa cho Hội đồng tư vấn nghệ thuật và Hội đồng báo chí.
Ban tổ chức tặng hoa cho Hội đồng cố vấn nghệ thuật và Hội đồng báo chí

Sau lễ khai mạc chào mừng vòng chung kết, các thí sinh đầu tiên đã vượt qua áp lực để hoàn thành phần thi của mình. Trong đó, chỉ duy nhất thí sinh Phan Thành Đông, nghệ danh Thanh Đông (nghệ sĩ tự do), chọn dự thi thể loại kép hài với vai Tèo trong trích đoạn Giũ áo bụi đời (tác giả: Trương Quốc Khánh, chuyển thể cải lương: Mộc Linh, dàn dựng: NSƯT Kim Phương).

Thí sinh Thanh Đông (Phan Thành Đông) dự thi thể loại kép hài với vai Tèo trong trích đoạn Giũ áo bụi đời
Vai Tèo trong trích đoạn Giũ áo bụi đời là vai diễn yêu thích và cũng từng được Thanh Đông (bìa trái) thể hiện thành công trên sân khấu trước đây. Tuy nhiên, qua nhiều năm, sức khỏe không còn như trước, việc tập và diễn lại vai này - vốn có cố tật ở chân - cũng khá khó khăn với Thanh Đông

Còn lại đều là các vai đào mùi - kép mùi, cụ thể: thí sinh Võ Thị Mảnh, nghệ danh Hồng Mảnh (Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau), dự thi vai Hiếu trong trích đoạn Một phút một thời (tác giả: Khưu Ngọc, chuyển thể cải lương: NSƯT Trường Giang, dàn dựng: Nguyễn Tiến Dương); thí sinh Trần Thị Thu Vân, NSƯT Thu Vân (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), dự thi vai Huệ trong trích đoạn Duyên kiếp (tác giả: Hoàng Song Việt, dàn dựng: NSƯT Kim Phương); thí sinh Huỳnh Tiểu Nhi (Đoàn Cải lương Hương Tràm - Cà Mau) dự thi vai Loan trong trích đoạn Ảo vọng (tác giả: Nguyễn Tiến Dương, dàn dựng: Quốc Tín); và thí sinh Nguyễn Văn Khởi (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) dự thi vai Sang trong trích đoạn Mẹ của chúng con (tác giả: Lê Thu Hạnh, chuyển thể cải lương: Đức Hiền, dàn dựng: NSƯT Dương Thanh).

Thí sinh Hồng Mảnh (Võ Thị Mảnh) dự thi thể loại đào mùi với Hiếu trong trích đoạn Một phút một thời.
Thí sinh Hồng Mảnh (giữa) dự thi vai Hiếu trong trích đoạn Một phút một thời. Dù lớp diễn có nhiều cao trào nhưng phần thể hiện của Hồng Mảnh lại chưa đủ điểm nhấn làm nổi bật số phận nhân vật.
NSƯT Thu Vân vào vai Huệ trong trích đoạn Duyên kiếp gây xúc động cho khán giả.
NSƯT Thu Vân vào vai Huệ trong trích đoạn Duyên kiếp. Tiết mục được dàn dựng công phu và có được sự hỗ trợ của các nghệ sĩ giỏi nghề.
Giọng ca đầy nội lực vẫn là thế mạnh của NSƯT Thu Vân
Thí sinh Huỳnh Tiểu Nhi dự thi thể loại đào mùi với vai Loan trong trích đoạn Ảo vọng.
Vai Loan với số phận bi kịch trong trích đoạn Ảo vọng giúp thí sinh Huỳnh Tiểu Nhi phát huy được toàn bộ lợi thế ca diễn sinh động của mình
Thí sinh Nguyễn Văn Khởi dự thi thể loại kép mùi với vai Sang trong trích đoạn Mẹ của chúng con.
Thí sinh Nguyễn Văn Khởi mong muốn được học hỏi, rèn giũa qua cuộc thi. Chọn vai Sang trong trích đoạn Mẹ của chúng con cũng là cách Khởi thử thách chính bản thân mình. 
Giọng ca trời phú giúp Nguyễn Văn Khởi dễ tạo cảm tình với khán giả mộ điệu
Phần trả lời câu hỏi góp thêm màu sắc sinh động cho cuộc thi khi các thí sinh
Phần trả lời câu hỏi góp thêm màu sắc sinh động cho cuộc thi khi các thí sinh có cơ hội bày tỏ thêm những quan điểm, suy nghĩ của mình về vai diễn, cách diễn, về cuộc thi, về nghệ thuật cải lương và quan điểm làm nghề

Kế thừa thành quả từ Giải thưởng Trần Hữu Trang do Hội Sân khấu TPHCM tổ chức (từ năm 1991 đến 2014), cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang được nâng tầm là giải thưởng cấp quốc gia, mở rộng quy mô tổ chức trên toàn quốc từ năm 2020. 

Bài, ảnh, clip: Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI