Tác giả Trăm năm cô đơn qua đời

18/04/2014 - 14:08

PNO - PNO - Nhà văn Gabriel Garcia Marquez - tác giả đoạt giải Nobel văn chương với tiểu thuyết Trăm năm cô đơn vừa qua đời hôm 17/4 tại nhà riêng ở thành phố Mexico thuộc đất nước Mexico.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tac gia Tram nam co don qua doi

Gabriel Garcia Marquez được xem như nhà văn lớn nhất thế kỷ 20, với sự thành công của cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn năm 1967 và đoạt giải Nobel Văn chương năm 1982, Garcia Marquez đã nổi tiếng khắp thế giới.

Ông là người Colombia nhưng từng sống ở Mexico trong nhiều giai đoạn của cuộc đời mình, bắt đầu từ đầu những năm 1960 và tiểu thuyết Trăm năm cô đơn được viết tại nhà của ông ở phía nam Mexico City.

Gabriel Garcia Marquez là nhà văn có quan hệ rộng với giới chính trị gia. Ông là người ủng hộ và bạn thân của nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro.

Các tiểu thuyết và truyện ngắn của ông được dịch và phát hành rộng rãi tại Việt Nam như Tình yêu thời thổ tả, Tướng quân giữa mê hồn trận, Ngài đại tá chờ thư...

NGỌC THƯ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI