Cả vắc-xin “made in Việt Nam” và vắc-xin nhập khẩu đều đang “chạy nước rút” để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận trong năm 2021.
Bộ Y tế công bố thêm 15 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 2.383.
90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là số bệnh nhân được về nhà lớn nhất của Hải Dương từ đầu vụ dịch đến nay.
Theo khuyến cáo của CDC, sau khi tiêm vắc-xin cũng đừng nên bỏ khẩu trang ra ngay lập tức vì lúc đó chúng ta vẫn chưa được an toàn.
Hải Dương vừa ghi nhận thêm 5 ca bệnh mới có liên quan tới ca dương tính vừa được phát hiện tại huyện Kim Thành, được đánh giá là ổ dịch mới.
Trong số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7%.
Trường hợp lây nhiễm virus cúm gia cầm H5N8 ở người lần đầu tiên trên thế giới vừa được phát hiện tại Nga.
Tình trạng ngón chân sưng đỏ, tím và có thể bỏng rát xuất hiện ở một số bệnh nhân COVID-19 nên thường được gọi là “ngón chân COVID”.
Bộ Y tế công bố thêm 6 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 2.368.
Nam bệnh nhân 60 tuổi mắc COVID-19 tại Hải Dương vẫn trong tình trạng nguy kịch và vừa được can thiệp ECMO (tim - phổi nhân tạo).
Rạng sáng 20/2, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường “chi viện” cho Bệnh viện Dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương.
15 tuổi nhưng tới 12 năm, bé N. đã uống thuốc ARV (điều trị kháng HIV). Em bị nhiễm HIV từ mẹ nhưng mãi đến hơn 2 tuổi mới được phát hiện.
Chiều 19/2, tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương, 9 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhi sơ sinh nhỏ tuổi nhất.
Nam bệnh nhân 60 tuổi tại Hải Dương diễn biến nguy kịch, hai phổi đông đặc và phải lọc máu, dù mới được phát hiện dương tính trước đó 1 ngày.
Bộ Y tế công bố thêm 15 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 2.363.
Sợ mổ u xơ tử cung, chị Q. tìm đến thầy lang điều trị dẫn đến bị nhiễm trùng, mất đi cơ hội làm mẹ.
Vào đầu tháng Hai, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan, Yomost và Friso đã cùng với Trung ương Hội LHPN Việt Nam chung tay chia sẻ với tỉnh Hải Dương...
Theo nghiên cứu mới từ Pháp, ảnh chụp MRI của những bệnh nhân bị COVID-19 nặng cho thấy dấu hiệu bất thường về mắt và có thể dẫn đến mù lòa.
Bộ Y tế đã đàm phán với các đơn vị, kết quả có tổng số 60 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người dân Việt Nam
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, bệnh nhân 1.536 có tình trạng nặng nhất.
Hơn 200.000 liều vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên về tới Việt Nam vào ngày 23/2 tới, vậy ai không nên tiêm?
Bộ Y tế công bố thêm 18 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 2.347.
Mát-xa đầu kích thích dây thần kinh dưới da đầu, máu tuần hoàn lên não nhiều hơn giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi.
Mắc căn bệnh không có thuốc chữa, Nguyễn Xuân An quyết tâm học ngành dược với hy vọng tìm thuốc cho chính mình.
Trong lúc đùa nghịch, bé H. làm vỡ chiếc cốc thủy tinh, mảnh vỡ làm thủng thành bụng bé, toàn bộ ruột non chui ra ngoài ổ bụng.