Vào sinh theo gói thai sản và sinh đẻ trọn gói tại Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội), sản phụ Nguyễn Q. P. bất ngờ tử vong.
Tin vào quảng cáo "giảm cân một lần duy nhất bằng đẩy tinh chất, không đau, giảm từ 20-25kg trong vòng một tháng”, nhiều chị bị bầm người, mệt mỏi, khó thở.
Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm một ca nhập cảnh dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 1.207.
Những dị tật ở thai nhi thường gặp gây ra thai đa ối là em bé có các bất thường ở hệ tiêu hóa, hở hàm ếch...
Bộ Y tế vừa thông tin 3 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.206.
Công ty TNHH Thương mại VIC chính thức ra mắt thương hiệu Namy Shine. Đây là dòng sản phẩm chăm sóc da an toàn, với chiết xuất 100% từ thiên nhiên...
Đang trên đường đưa đón học sinh đến trường, nam tài xế 46 tuổi bất ngờ lên cơn đau thắt ngực trái gần như “bất tỉnh” tại chỗ.
Sau khi kiểm tra thuốc nam mà bệnh nhân sử dụng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phát hiện ra chất cấm từ năm 1973.
Thêm một ca nhập cảnh là chuyên gia Isarel được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, Việt Nam ghi nhận tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 1.023.
Hiện nay, các tỉnh miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. Trẻ em là đối tượng mong manh, dễ bị thương tổn nhất.
Bộ Y tế vừa thông tin 10 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.202.
Bà tăng đến 4 kg trong thời gian ngắn và chỉ thấy to ở phần bụng. Thỉnh thoảng có cảm giác tức bụng nhưng bà nghĩ do làm nhiều nên đói.
Ung thư gan hiếm gặp ở trẻ em, tỉ lệ mắc bệnh khoảng 1% tổng số ung thư trẻ em.
Yếu tố di truyền, tuổi tác, chế độ ăn uống, bệnh tật và khi mang thai cũng ảnh hưởng đến khả năng xử lý thuốc của cơ thể.
Bộ Y tế vừa thông tin 12 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.192.
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khi kiểm tra công tác y tế trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam.
Cứ 2 - 3 năm hoặc vài tháng, chị lại xuất hiện một cơn đau lưng. Gần đây, chị đau quặn bụng, không đau lan, kèm theo mệt mỏi.
Y học cổ truyền cho rằng muối tính hàn, không độc, có tác dụng gây nôn, làm mát, thông tiện, giải độc.
Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), không chỉ là nơi đến để sinh, còn là nơi rất nhiều người mong giữ gìn phần “phụ nữ” của mình.
Da là cơ quan của hệ bài tiết, có nhiệm vụ bao bọc cơ thể khỏi sự tác động, ảnh hưởng không có lợi của môi trường bên ngoài.
Rụng tóc, cân nặng thất thường, ngủ không ngon, luôn thèm ăn... là những dấu hiệu cho thấy đường ruột của bạn không khỏe.
Gần đây, nhiều chị em xôn xao về kỹ thuật trẻ hóa da tái sinh đa tầng cùng lời quảng bá đem lại hiệu quả tức thời, siêu tốc.
Bộ Y tế vừa thông tin có 3 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.180.
Chỉ còn 20cm ruột non, nam thanh niên 26 tuổi suy kiệt, nguy hiểm đến tính mạng và phải ghép ruột từ mẹ đẻ.
Trong điều kiện sinh hoạt kém, môi trường ẩm ướt, phụ nữ dễ bị nhiễm nấm, vi khuẩn gây bệnh đường sinh dục.