Dịch COVID-19 đang được kiểm soát, số ca mắc mới ngày càng giảm, nhưng hậu quả mà dịch bệnh để lại vẫn dai dẳng.
Ngày 3/8, số ca COVID-19 tiếp tục "lập đỉnh" trong vòng hơn 2,5 tháng qua. Bệnh nhân COVID-19 nặng cũng tăng vọt, cao gấp đôi so với ngày hôm qua.
Sau hơn một tháng liên tục bôi kem chống hăm, bé 4 tháng tuổi (Nghệ An) phải nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa, lông rậm, mặt tròn bất thường…
Vừa qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đã cứu sống một nữ bệnh nhân sốc sốt huyết nặng, biến chứng vào tim.
Đến nay, TPHCM đã có 262 điểm tiêm ngừa vắc xin COVID-19, trong đó có 157 điểm tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi.
Trong ngày 2/8, số ca COVID-19 trong nước và nhập cảnh đều tăng vọt, vượt mốc 2.000 ca. Đây là con số cao nhất trong hơn 2,5 tháng qua.
Trong khi COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ ra có tình trạng một bộ phận người dân né tránh tiêm vắc xin.
Bộ Y tế cho biết 7 tháng năm 2022, số mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3,2 lần, tử vong tăng 31 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.
Vấn đề cốt yếu để giảm cân, giảm mỡ trong máu là điều chỉnh chế độ ăn uống. Nên giảm tinh bột, đường, dầu mỡ, đồ chiên xào, thức ăn công nghiệp.
Trước nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ vào Việt Nam “ngày một, ngày hai”, Bộ Y tế đã xây dựng 3 kịch bản để ứng phó với căn bệnh này.
Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm ngày thứ ba liên tiếp, trong khi đó, số ca khỏi bệnh lên tới gần 9.700 người.
Từ nhiều tuần nay, các cơ sở y tế tại tỉnh Đồng Nai tiếp nhận số ca khám và nhập viện điều trị sốt xuất huyết tăng cao.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 1.447 bệnh nhân COVID-19 trong nước, giảm hơn 200 ca so với ngày hôm qua.
Nhiều người cho rằng cựu F0 khi mắc sốt xuất huyết thì diễn tiến nặng hơn người chưa từng mắc COVID-19. Các bác sĩ nói gì về điều này?
Ngày 30/7, số ca mắc COVID-19 giảm 135 ca so với ngày hôm qua nhưng vẫn ở mức cao so với những tuần trước.
Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường biện pháp phòng, chống dịch trong bối cảnh số ca cúm A và COVID-19 đều đang gia tăng.
Trẻ bị tiêu chảy, người thân đã sử dụng lá lộc mại để chữa trị khiến bé 3 tuổi rơi vào tình trạng thiếu máu nặng.
Số ca COVID-19 ngày 29/7 lại "lập đỉnh" trong hơn 2 tháng qua với hơn 1.800 ca mắc mới.
Không riêng ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhiều bệnh viện phải tìm biện pháp đối phó trước nạn bạo hành nhân viên y tế vẫn đang diễn ra.
Đều có biểu hiện phát ban song với bệnh đậu mùa khỉ, thủy đậu, chân tay miệng có sự phân bố, kích thước và thời gian khác nhau.
Đây là quy định nằm trong Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người, được Bộ Y tế ban hành ngày 29/7.
Từ đầu hè đến nay, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa (BV Nhi Trung ương) tiếp nhận gần 10 trẻ đuối nước, trong đó nhiều trẻ tử vong, suy đa tạng.
Giám đốc Quốc gia CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định sẽ không lấy làm lạ nếu đậu mùa khỉ xuất hiện ở Việt Nam trước diễn biến dịch hiện nay.
Bệnh viêm não Nhật Bản thường tấn công trẻ nhỏ trong mùa nắng nóng.
Theo Bộ Y tế, vụ việc bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị hành hung có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đến quyền của người hành nghề.