Việc sử dụng tràn lan điện thoại thông minh và máy tính bảng trong giới trẻ có thể gây hại nhiều hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng.
Trẻ vừa đi học được 2 tuần thì số trường hợp gặp các sự cố sức khỏe liên quan tới học đường phải nhập viện cấp cứu tăng mạnh.
Ngày 18/9, Bộ Y tế cho biết, số ca mắc ngày cuối tuần giảm xuống dưới mốc 2.000 ca. Ngoài ra, có 1 ca tử vong tại Thái Nguyên.
Khoảng 7 năm qua, Bệnh viện An Bình (TPHCM) duy trì lớp vẽ với những "họa sĩ" đặc biệt - người bị đột quỵ não, rối loạn ngôn ngữ...
Độ tuổi các bệnh nhân bị dị ứng với thuốc được các bác sĩ ghi nhận vô cùng đa dạng: có cả người trẻ, người cao tuổi, thậm chí trẻ em.
Bước tiến công nghệ mới lạ đang khiến thị trường phụ kiện y khoa hiện nay thêm sôi động.
Theo lãnh đạo Trường đại học Y Hà Nội, 2 nhân viên của đơn vị này đã "gắp nhầm" hình ảnh không chính xác dẫn đến sai sót.
Báo cáo của Bộ Y tế ngày 17/9 cho biết, số ca mắc COVID-19 giảm, đồng thời ghi nhận 1 ca tử vong tại Ninh Bình.
Trước tình trạng thiếu thuốc tê tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương tháo gỡ, tìm nguồn cung ứng.
"Nếu không có thuốc tê, nguy cơ đóng cửa rất cao vì 2/3 dịch vụ ngoại trú sử dụng thuốc tê", lãnh đạo BV Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội nói.
Bộ Y tế cho biết trong ngày 16/9, Việt Nam ghi nhận 3.080 bệnh nhân COVID-19 và gần 60.000 ca khỏi bệnh.
Khi mổ cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ gan, trong ổ bụng có khoảng 2,5 lít máu loãng và 500g máu cục.
20% sự cố về thuốc xảy ra tại bệnh viện tuyến trung ương là do nhầm liều. Con số này tại bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố là 18,5%.
Việc khoa Xét nghiệm - Di truyền học đạt chứng chỉ ISO 15189:2012 sẽ giúp bệnh viện đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, an toàn...
Dù gia đình bệnh nhân không có khả năng chi trả nhưng bệnh viện vẫn tiến hành can thiệp bằng kỹ thuật cao, cứu sống thiếu nữ 17 tuổi.
Những ngày qua, số lượng trẻ nhập viện vì tiêu chảy đang tăng lên, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi mầm non, mẫu giáo.
Tất cả các bệnh viện đều có đơn vị điều trị COVID-19, trong trường hợp cần thiết thì Bệnh viện dã chiến số 13 sẽ được khởi động trở lại.
Ngày 15/9, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 2.963 bệnh nhân COVID-19 trong nước (giảm 144 ca so với ngày hôm qua) và 2 ca nhập cảnh.
Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa khánh thành phòng DSA với robot can thiệp mạch Corindus (thế hệ thứ hai, trị giá khoảng 1 triệu USD).
Khối u dị dạng che kín nửa khuôn mặt đã ăn sâu một bên mắt, thái dương khiến cụ bà 73 tuổi thoát vị não, tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc".
Khan hiếm thuốc "mồ côi" để chống độc, điều trị bệnh nội tiết, tim mạch... Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị nhập khẩu tìm nguồn cung ứng.
Số ca nhiễm Adenovirus tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng 44,1% so với cùng kỳ và ghi nhận 6 ca tử vong nhiễm virus này.
Elevit, nhãn hiệu vitamin dành cho phụ nữ chuẩn bị mang thai, đang mang thai và cho con bú của Bayer, hợp tác với Vitamin Angels ra mắt chiến dịch Every Beginning.
Mặc dù mắc bệnh mạn tính, nhiều người vẫn bỏ qua tư vấn của bác sĩ, tự ý mua sản phẩm giảm cân cấp tốc về uống rồi rơi vào nguy hiểm.
Ăn uống lành mạnh có thể giúp mọi người sống lâu hơn và giảm nguy cơ mắc nhiều căn bệnh. Quan trọng là phải nấu và tiêu thụ bữa ăn đúng cách.