Sở TN&MT Hà Tĩnh lên tiếng vụ Formosa nhập 160 tấn bô-xít độc hại từ Trung Quốc

16/09/2016 - 15:47

PNO - Cơ quan công an Hà Tĩnh phát hiện lãnh đạo Formosa nhập khẩu 160 tấn chất lỏng nghi là bô-xít độc hại từ Trung Quốc.

Chiều ngày 16/9, trao đổi với Phụ nữ TP. HCM, ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết: "Đơn vị chưa lấy mẫu chất lỏng mà Công ty Hưng Nghiệp Formosa mới nhập từ Trung Quốc qua cảng Sơn Dương. Chúng tôi đang chờ phía công an tiến hành các thủ tục tiếp theo mới tiến hành phối hợp".

Tờ Người đưa tin cho hay, chiều ngày 15/9, một tàu hàng từ cảng Đại Liên (Trung Quốc) đã cập cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), đưa vào Formosa 160 tấn chất thải lỏng.

So TN&MT Ha Tinh len tieng vu Formosa nhap 160 tan bo-xit doc hai tu Trung Quoc
Khu vực cảng Sơn Dương - Hà Tĩnh.

Lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an Hà Tĩnh đã phát hiện hành vi trên. Ngay sau đó, PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tạm giữ con tàu và hàng hoá; phối hợp với hải quan cảng vụ Vũng Áng điều tra xử lý.

Hồ sơ nhập khẩu cho thấy, số chất thải lỏng này là bùn bô-xít độc hại. "Sáng 16/9, Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Tĩnh đã lấy mẫu kiểm nghiệm, đang chờ kết quả chính thức", tờ Người đưa tin khẳng định.

Được biết, theo pháp luật hiện hành, chất thải bùn bô-xít không được nhập khẩu vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

Đoàn Văn
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI