Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra yêu cầu sau vụ học sinh lớp Một bị bỏ quên trên xe

23/06/2023 - 20:30

PNO - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đã yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túcquy định về khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Liên quan đến sự việc học sinh lớp Một bị bỏ quên 20 phút trên xe đi dã ngoại, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã giao Phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp các phòng liên quan theo dõi, đôn đốc các phòng GD-ĐT, các trường học trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định về bảo đảm an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, trước đó đã có văn bản đề nghị các trường trực thuộc, các phòng GD-ĐT và các nhà trường thực hiện nghiêm các quy định liên quan, có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm, dã ngoại, tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát.

Trường Tiểu học Archimedes. Ảnh: Đại Minh
Trường tiểu học Archimedes - Ảnh: Đại Minh

Trước đó, ngày 22/6, Trường tiểu học Archimedes cho học sinh tham gia khóa sinh hoạt hè đi dã ngoại ở Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Buổi sáng, xe xuất phát chở 20 học sinh lớp Một cùng 5 giáo viên, nhân viên hỗ trợ đi dã ngoại.

Đến trưa cùng ngày, xe chở học sinh về trường ăn trưa thì xảy ra sự cố. Khi đó, 1 học sinh bị nôn, giáo viên chủ nhiệm theo học sinh đó và bỏ quên học sinh đang ngủ trên xe. 

Sau khoảng 20 phút phát hiện thiếu 1 học sinh, giáo viên tập trung tìm học sinh ở trong khu vực nhà trường, nhà vệ sinh thì được tài xế thông báo phát hiện học sinh trên xe.

12g40, tài xế đưa học sinh này quay trở lại trường. Sau khi ăn và nghỉ trưa, em này tiếp tục chương trình trải nghiệm cùng các học sinh khác.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã gặp cha mẹ học sinh để xin lỗi. Tại buổi làm việc, cha mẹ học sinh này chia sẻ, con rất mến trường, mến bạn và có nguyện vọng tiếp tục học tập tại trường. Vì vậy, gia đình mong muốn sự việc dừng lại tại đây để con ổn định tâm lý học tập.

Về phía nhà trường, chúng tôi cũng có buổi tổ chức họp khẩn cấp để rút kinh nghiệm. Ban giám hiệu nhà trường sau đó đã báo cáo sự việc với lãnh đạo phòng giáo dục. Đồng thời, lập hội đồng kỷ luật giáo viên vi phạm quy chế cũng như họp toàn thể cán bộ quản lý học sinh, giáo viên để tăng cường kiểm soát đối với hoạt động đưa đón học sinh.

Thay mặt nhà trường, Ban giám hiệu xin nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi toàn thể cha mẹ học sinh vì thiếu sót này” - đại diện nhà trường nói.

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI