Sĩ quan trẻ Việt Nam – Campuchia trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau

13/09/2017 - 19:43

PNO - Buổi tọa đàm hôm nay mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp cho đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước có dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm...

Ngày 13/9, tại TPHCM đã diễn ra tọa đàm Sĩ quan trẻ Bộ tư lệnh (BTL) TPHCM, Quân khu 7, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Sĩ quan trẻ BTL Quân khu đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia với chủ đề “Sĩ quan trẻ BTL TPHCM, Quân khu 7, QĐND Việt Nam và Sĩ quan trẻ BTL Quân khu đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuhia: đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tham dự buổi tọa đàm có thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh Quân khu 7, thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - Thành ủy viên, Chính ủy BTL TPHCM, thiếu tướng Sok Yoen - Phó Tư lệnh BTL Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia, thiếu tướng Heng Sophal - Trưởng khu Khu vực Kiến thiết, đại tá Thiêm Virak - Phó Tùy viên Quân sự Campuchia …

Si quan tre Viet Nam – Campuchia trao doi, hoc tap kinh nghiem lan nhau
Các ĐB phát biểu tại tọa đàm

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - Chính ủy BTL TPHCM nhấn mạnh: “Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân, QĐND Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Capuchia dày công vun đắp bằng công sức và xương máu của nhiều thế hệ và là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Việc tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện phát triển tốt đẹp không chỉ là trách nhiệm cao cả, là bổn phận của chúng ta hôm nay mà còn là của các thế hệ cán bộ chiến sĩ BTL TPHCM và Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Capuchia mai sau.

Buổi tọa đàm hôm nay mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp cho đội ngũ sĩ quan trẻ hai đơn vị có dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm; từ đó tiếp tục tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện.

Đồng thời, tô thắm thêm mối quan hệ truyền thống “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa nhân dân, quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và BTL TPHCM với Quân khu đặc biệt nói riêng”.

Thiếu tướng Sok Yoen - Phó Tư lệnh BTL Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia bày tỏ sự cảm ơn trước sự đón tiếp trân trọng của BTL TP Hồ Chí Minh và khẳng định, nội dung giao lưu kết nghĩa giữa hai đơn vị luôn toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Quân đội Hoàng gia Campuchia học tập nhiều điểm tốt của QĐND Việt Nam, những thành tựu kinh tế - xã hội của TPHCM để áp dụng vào xây dựng và phát triển đơn vị. Quân khu 7 đã hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho nhiều sĩ quan trẻ của Quân đội Hoàng gia Campuchia là tình cảm tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giữa hai đơn vị.

Buổi tọa đàm này là hoạt động thiết thực để sĩ quan trẻ hai nước trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đóng góp vào kết quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

Tại tọa đàm, đại diện sĩ quan trẻ BTL TPHCM và Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT TPHCM và Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng lòng tin giữa QĐND Việt Nam với Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung và BTL TPHCM với BTL Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng.

Qua đó, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tạo thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại chia rẽ quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống của hai dân tộc Việt Nam – Campuchia.

Các tham luận tại tọa đàm cũng nhấn mạnh, những sĩ quan trẻ của quân đội hai nước không được dao động, mơ hồ, mà phải luôn cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ truyền thống, keo sơn ruột thịt Việt Nam - Campuchia. Trong mọi hoàn cảnh, cần luôn giữ vững niềm tin son sắt, kiên quyết bảo vệ những thành tựu to lớn mà nhân dân, quân đội hai nước đã dày công vun đắp.

Thời gian tới, sĩ quan trẻ hai đơn vị cần phải tìm hiểu, quán triệt và nhận thức sâu sắc chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về đối ngoại quốc phòng, về hội nhập quốc tế, về truyền thống đoàn kết gắn bó, thủy chung của quân và dân hai nước, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền các nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng giữa Việt Nam – Campuchia, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Nhà nước và Quân đội hai nước...

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI