Sẽ có quy định chế tài đủ mạnh khi nghệ sĩ, người nổi tiếng... quảng cáo sai sự thật

07/08/2025 - 14:43

PNO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026) sẽ có quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo
Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng từng bị xử lý vì quảng cáo sai sự thật

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa có trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh, thành gửi đến trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Theo cử tri, tình trạng cá nhân mặc trang phục lực lượng vũ trang, an ninh, cựu chiến binh… quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng xã hội khiến người tiêu dùng hiểu lầm; nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOL) quảng cáo thực phẩm không đúng chất lượng, gây mất niềm tin và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Trả lời kiến nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026) sẽ có quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Trong đó yêu cầu phải minh bạch thông tin, trung thực, chính xác, không gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng sản phẩm. Không quảng cáo sản phẩm chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ. Xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo; kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo…

Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp nội dung quảng cáo không bảo đảm các yêu cầu. Phân biệt rõ ràng thông tin quảng cáo với thông tin đăng tải, chia sẻ thông thường trên mạng xã hội.

Ngoài ra, các quy định mới cũng nêu rõ dấu hiệu nhận biết quảng cáo trên không gian mạng, xác định trách nhiệm của các bên tham gia hoạt động quảng cáo, yêu cầu ghi rõ khuyến cáo hoặc cảnh báo nếu có.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các đơn vị liên ngành để kiểm tra, xử lý các trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật.

Trong thời gian qua, một số trường hợp bị nhắc tên gồm: Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, BTV Quang Minh, MC Vân Hugo, MC Quyền Linh, diễn viên Doãn Quốc Đam, MC Hoàng Linh...

Sắp tới, khi sửa đổi Nghị định 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Bộ sẽ đề xuất bổ sung chế tài đủ mạnh để đảm bảo tính răn đe và nghiêm minh, đặc biệt với người chuyển tải nội dung quảng cáo sai phạm.

Với các nền tảng quảng cáo trên mạng, nền tảng quảng cáo xuyên biên giới, việc xác định người đăng quảng cáo là rất khó khăn. Vì vậy, Bộ yêu cầu các nền tảng chủ động sử dụng AI để rà quét nội dung vi phạm, khóa tài khoản, chặn quảng cáo sai sự thật ngay từ đầu.

Anh Hào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI