Sau các ca nhiễm COVID-19 mới, lại xuất hiện tình trạng kinh doanh khẩu trang không xuất xứ

27/07/2020 - 12:25

PNO - Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã phát hiện lô hàng hơn 18.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Ngày 27/7, Công an quận Cẩm Lệ cho biết vừa phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn quận.

Cụ thể, trưa 26/7, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) phát hiện tại nhà ông Đ.V.L. (29 tuổi, ngụ phường Hòa An) trữ 33 thùng (8.250 chiếc) khẩu trang y tế không hóa đơn chứng từ.

Vào buổi chiều, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - môi trường Công an quận Cẩm Lệ kiểm tra một đại lý khẩu trang tại phường Khuê Trung, phát hiện 158 thùng chứa 10.000 khẩu trang y tế các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Công an quận Cẩm Lệ kiểm tra lô hàng khẩu trang y tế không rõ xuất xứ
Công an quận Cẩm Lệ kiểm tra lô hàng khẩu trang y tế không rõ xuất xứ

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng - đã yêu cầu toàn lực lượng phối hợp các địa phương triển khai toàn diện các giải pháp nắm tình hình, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công an thành phố phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để thổi giá, đầu cơ, tích trữ, vận chuyển trái phép vật tư y tế nhằm thu lợi bất chính.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI