Sáng nay, BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau 3 tháng 'vỡ trận' vì tài xế trả tiền lẻ

30/11/2017 - 10:56

PNO - Sau hơn 3 tháng tạm ngừng, trạm thu phí BOT Cai Lậy qua tỉnh Tiền Giang thu phí trở lại vào lúc 9h15 ngày 30/11. Trong buổi sáng, các phương tiện xe đầu kéo, ôtô xếp hàng dài trên quốc lộ chờ di chuyển qua trạm.

 
Sang nay, BOT Cai Lay thu phi tro lai sau 3 tháng 'võ trạn' vì tài xé trả tièn lẻ
Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 9h15, nhân viên trạm thu phí BOT Cai Lậy đã đóng gác chắn để thu phí trở lại. Xung quanh trạm có rất đông lực lượng công an kiểm tra nghiêm ngặt để xử lý khi tài xế đi qua sử dụng tiền lẻ.
Sang nay, BOT Cai Lay thu phi tro lai sau 3 tháng 'võ trạn' vì tài xé trả tièn lẻ
Dọc hai bên tuyến đường vào trạm, có nhiều xe cứu hộ và cả xe cứu thương. Theo chủ đầu tư, nếu tài xế sử dụng tiền lẻ hay tiền mệnh giá lớn để trả phí mà xảy ra ùn tắc sẽ xả rạm rồi tiếp tục thu chứ không ngưng như trước.
Sang nay, BOT Cai Lay thu phi tro lai sau 3 tháng 'võ trạn' vì tài xé trả tièn lẻ
Các phương tiện ôtô, xe container xếp hàng dài trên quốc lộ 1A hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây đóng tiền thu phí đi qua trạm.
Sang nay, BOT Cai Lay thu phi tro lai sau 3 tháng 'võ trạn' vì tài xé trả tièn lẻ
Mức thu phí đưa ra đối với xe 12 chỗ và xe có tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt là 25.000 đồng/lượt (mức cũ là 35.000 đồng/lượt); mức cao nhất là 140.000 đồng/lượt (trước đó là 180.000 đồng/lượt) áp dụng với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.
Sang nay, BOT Cai Lay thu phi tro lai sau 3 tháng 'võ trạn' vì tài xé trả tièn lẻ
Ngoài ra, giảm tối đa 100% cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú tại các xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An, thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (không tính kinh doanh vận tải).
Sang nay, BOT Cai Lay thu phi tro lai sau 3 tháng 'võ trạn' vì tài xé trả tièn lẻ
Lực lượng thanh Tra giao thông, công an được tăng cường để đảm bảo trật tự và điều tiết giao thông khi xảy ra sự cố ùn tắc.
Sang nay, BOT Cai Lay thu phi tro lai sau 3 tháng 'võ trạn' vì tài xé trả tièn lẻ
Đa số các tài xế sử dụng các loại tiền có mệnh giá từ 5.000 - 500.000 đồng để trả tiền thu phí, chưa có tình trạng tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm
Sang nay, BOT Cai Lay thu phi tro lai sau 3 tháng 'võ trạn' vì tài xé trả tièn lẻ
Theo chủ đầu tư dự án, trạm thu phí có mở thêm làn xe có diện tích khoảng gần 1.000 m2 dành riêng cho những tài xế sử dụng tiền lẻ để thu phí.
Sang nay, BOT Cai Lay thu phi tro lai sau 3 tháng 'võ trạn' vì tài xé trả tièn lẻ
Về vấn đề các phóng viên báo đài tác nghiệp tại trạm thu phí, ông Nguyễn Đức Lập - Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị thu phí tự lập và quy định nơi tác nghiệp của phóng viên là trái với Luật Báo chí bởi Trạm BOT Cai Lậy là nơi công cộng, phóng viên được phép tác nghiệp tự do.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI