Sáng 9/7, Hà Nội thêm 5 bệnh nhân dương tính, có 2 ca liên quan tới TPHCM

09/07/2021 - 08:57

PNO - Hà Nội vừa ghi nhận thêm 5 ca dương tính, trong đó có 2 người tiếp xúc với người mắc COVID-19 từ TPHCM ra.

 

Sáng 9/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố thêm 5 bệnh nhân dương tính trên địa bàn, trong đó có 2 ca liên quan đến TPHCM và 3 ca liên quan đến Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. 

Cụ thể, 2 ca liên quan đến TPHCM là N.V.S (nam, sinh năm 1960) và N.T.L (nam, sinh năm 2010), cùng ở địa chỉ 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 5-  6/7, 1 bệnh nhân F0 tên P. (ở TPHCM) đã tới ở nhà của N.V.S và N.T.L.

Sau đó, ngày 8/7, 2 người này đã được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với SARS-CoV-2  (do CDC Hà Nội thực hiện).

Ca bệnh thứ 3 là bệnh nhân V.N.M. (sinh năm 1998, trú tại Cổ Nhuế, Hà Nội) là kỹ sư công ty MEDA, làm việc tại nhà máy của Công ty TNHH SEI. Hàng ngày bệnh nhân đi làm qua cổng F1, được bảo vệ là bệnh nhân COVID-19 của công ty TNHH SEI đo nhiệt độ. Anh M. cũng làm việc cùng 2 đồng nghiệp khác đã phát hiện mắc COVID-19.

Qua điều tra dịch tễ, anh M. ở trọ cùng 2 người bạn tại Cổ Nhuế, tiếp xúc gần nhất vào sáng 6/7. Ngoài ra, bệnh nhân có đi mua cơm tại cơm Tiến Lâm (Cổ Nhuế) và thường mua bánh bao ở cổng ngã tư Cổ Điển (Đông Anh). Trước đó, ngày 2/7, bệnh nhân có xem bóng đá, uống bia cùng một số đồng nghiệp.

Đặc biệt, trong 5 trường hợp này, có 2 trường hợp  là bảo vệ KCN Bắc Thăng Long.

Đó là là P.V.T (nam, sinh năm 1999) và Đ.Q.C. (nam, sinh năm 1976), đều ở địa chỉ Thôn Bầu - Kim Chung - Đông Anh, là bảo vệ tại cổng F5 nhà máy SEI, KCN Bắc Thăng Long, cùng với bệnh nhân BN21330 được phát hiện mắc COVID-19 trước đó.

Ngày 5/7, hai trường hợp trên được xác định là F1 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 8/7 cả 2 có triệu chứng, được chuyển Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và ngày 9/7 có kết quả dương tính.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại, sau 5 ngày, Hà Nội ghi nhận 24 ca dương tính. Trong đó, chùm ca bệnh tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã có 12 người, 8 ca liên quan tới ổ dịch tại Mỹ Đức và 4 ca liên quan tới TPHCM.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI