Sáng 6/5, Việt Nam không có ca COVID-19 mới, bé trai 10 tuổi dương tính trở lại sau 26 ngày khỏi bệnh

06/05/2020 - 06:06

PNO - Sáng 6/5, Bộ Y tế thông tin Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Tổng số bệnh nhân hiện tại là 271 người.

Khu cách ly bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ, TPHCM)
Khu cách ly bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ, TPHCM)
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, từ 6g ngày 16/4 đến nay, sau 20 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.
Tổng trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vẫn là 271 người, trong đó có 131 ca mắc nhập cảnh được cách ly ngay.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 34.097, bao gồm 245 trường hợp được cách ly tập trung tại bệnh viện; 10.293 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 23.559 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Cả nước có 21 bệnh nhân âm tính từ 1- 2 lần trở lên với SARS-CoV-2.
Hiện TPHCM đã có 10 ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh, bao gồm các bệnh nhân thứ 92, 124, 151, 207, 224, 235, 65, 157, 206 và 204. Tất cả đều đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi).
Đặc biệt, bệnh nhân thứ 204 là bé trai H.T.T.10 tuổi đã dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau 26 ngày khỏi bệnh. Trước đó bệnh nhi được lấy mẫu xét nghiệm vào chiều 4/5. Ngay sau khi có kết quả dương tính, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi).
Các trường hợp tiếp xúc với bé trai này cũng được chuyển đến khu cách ly tập trung. Cụ thể, 4 người (3 nam và 1 nữ) đều là nhóm F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 204 đã được lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.
Như Báo Phụ Nữ TPHCM đã thông tin, bệnh nhân thứ 204 là bé trai 10 tuổi, có địa chỉ tại phường Cát Lái, quận 2, TPHCM.

Trước đó, bệnh nhi này đi từ Prague (Czech) tới Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên chuyến bay TK1770 của Turkish Airlines, số ghế 20B và từ Istanbul lên chuyến bay số hiệu TK162, số ghế 16K về tới Việt Nam ngày 15/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 83).

Khi nhập cảnh, bệnh nhi 204 không có biểu hiện triệu chứng, được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7, quận 12, TPHCM.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhi này vào ngày 18/3 âm tính với SARS-CoV-2. Trong suốt thời gian cách ly, bệnh nhi không sốt.

Ngày 27/3, bệnh nhi được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), đến ngày 10/4 được công bố khỏi bệnh.

Trong 2 ngày 5 và 6/5/2020, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, các cơ quan liên quan của Pháp tổ chức chuyến bay đưa khoảng 240 công dân Việt Nam về nước, chủ yếu là trẻ em dưới 18 tuổi (một số em dưới 14 tuổi), người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa.
Ngay sau khi hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Vân Đồn, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế và đưa những người tham gia chuyến bay về cơ sở cách ly tập trung theo quy định.
Trước đó, trên chuyến bay tới Pháp vào ngày 5/5/2020, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cũng vận chuyển thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ, nhân dân Pháp.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI