Sáng 22/8: Người dân vẫn xếp hàng từ sớm trước siêu thị, cửa hàng thực phẩm

22/08/2021 - 10:17

PNO - Từ 6g30 sáng nay, 22/8, người dân nhiều khu vực tại TPHCM xếp hàng dài từ sáng sớm trước các cửa hàng, siêu thị để mua thực phẩm.

Tại cửa hàng thực phẩm San Hà (đường số 1, P.An Lạc, Q.Bình Tân), người dân xếp hàng dài gần 1km chỉ để chờ mua thịt.
Tại cửa hàng thực phẩm San Hà (đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân), người dân xếp hàng dài gần 1km chỉ để chờ mua thịt, trứng.
Do lượng khách xếp quá đông nên liên tục có lực lượng công an đến nhắc nhở giữ gìn khoảng cách an toàn
Do lượng khách tại đây quá đông nên liên tục có lực lượng công an đến nhắc nhở giữ gìn khoảng cách an toàn.
Theo những người mua hàng thì cửa hàng chỉ cho mỗi khách mua 2 ký thịt heo (bao gồm tất cả các loại). Chị Phượng, cư dân tại KP2, P.An Lạc cho biết, gia đình chị có 8 người, trung bình mỗi ngày đều ăn khoảng 2 ký thịt cá. Mặc dù biết trong hai tuần giãn cách đặc biệt, vẫn được đi chợ, siêu thị nhưng với lượng thịt bán tiết chế như vậy, buộc lòng mỗi ngày chị phải xếp hàng ra mua.
Theo những người mua hàng, cửa hàng chỉ cho mỗi khách mua 2kg thịt heo (bao gồm tất cả các loại). Chị Phượng, cư dân tại khu phố 2, phường An Lạc, cho biết gia đình chị có 8 người, trung bình mỗi ngày ăn khoảng 2kg thịt cá. Với lượng thịt bán tiết chế như vậy, buộc lòng mỗi ngày chị phải xếp hàng ra mua.
Tương tự, tại Bách Hoá Xanh đường An Dương Vương (Q.Bình Tân), khách xếp hàng mua thực phẩm, chờ tính tiền khá đông
Tương tự, tại Bách Hóa Xanh đường An Dương Vương (quận Bình Tân), khách xếp hàng mua thực phẩm, chờ tính tiền khá đông. Hiện hàng hóa như rau củ, trái cây tại đây được bày ra sảnh để khách dễ dàng lựa chọn. 
Tại các quận huyện khác, lượng khách mua hàng cũng đang quá tải. Như tại cửa hàng thịt sạch Meat Deli (Đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp) phải kéo bớt cửa xuống để hạn chế lượng
Tại các quận huyện khác, lượng khách mua hàng cũng đang quá tải. Cửa hàng thịt sạch Meat Deli (đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp) phải kéo bớt cửa xuống để hạn chế lượng khách đến mua. Shipper đều phải chờ bên ngoài để lấy hàng. 
Tại Satra Lê Đức Thọ  (Q.Gò  Vấpp, TPHCM), các  quầy rau  củ đã hết sạch.
Tại Satra Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), khách cũng xếp hàng đông đúc chờ đến lượt vào.
Nhiều loại thực phẩm khô như măng, miếng, bún gạo, trứng... tại Satra đều đã hết từ sớm
Nhiều loại thực phẩm khô như măng, miến, bún gạo, trứng... tại Satra đều đã hết từ sớm.
Các quầy thịt cũng trống trơn
Các quầy thịt cũng trống trơn.
Tại Bách Hoá Xanh đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp), khách ngồi chờ cũng rất đông
Tại Bách Hóa Xanh đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), khách hàng và shipper mua hàng ngồi chờ cũng rất đông.
Bên trong khu vực khách chờ tính tiền cũng đông đúc. Các loại thịt cá, thuỷ hải sản, rau củ tương đối dồi dào
Bên trong khu vực khách chờ tính tiền cũng đông đúc. Các loại thịt cá, thủy hải sản, rau củ tương đối dồi dào.
Nhiều loại thịt do lượng khách mua đông nên đã bắt đầu vơi
Một số loại thịt do lượng khách mua đông nên đã bắt đầu vơi bớt.
Các loại trái cây để lâu ngày như táo, cam cũng vơi khá nhiều
Các loại trái cây để lâu ngày như táo, cam cũng vơi khá nhiều.
Những người mua cho biết, họ không có gom hàng mà do gia đình nào cũng 6-8 người nên sức tiêu thụ thực phẩm rất lớn.
Một số người mua cho biết, họ không có gom hàng mà do gia đình có 6-8 người ăn nên sức tiêu thụ thực phẩm rất lớn, đặc biệt là các loại thịt. "Người lớn ăn gì cũng được, nhưng gia đình có trẻ nhỏ rất khó. Mỗi lần mua thịt cũng không dám mua nhiều vì để dành cho người sau nên chúng tôi cứ phải đi mua suốt" - chị Ngọc, một khách hàng mua thực phẩm tại đây, nói. 
Tại cửa hàng Vinmart đường Phạm Huy Thông (Gò Vấp), khách chờ tính tiền cũng khá đông
Khách chờ tính tiền tại cửa hàng Vinmart đường Phạm Huy Thông (quận Gò Vấp).
Nhiều loại rau củ đã bắt đầu hết hàng từ sớm
Nhiều loại rau củ đã bắt đầu hết hàng từ sớm.
Tại một số siêu thị lớn như Aeonmall, khách xếp hàng thành 4-5 dãy để chờ đến lượt vào mua hàng
Ở một số siêu thị lớn như Aeon Citimart đường Cao Thắng (quận 3) khách xếp hàng thành 4-5 dãy để chờ đến lượt vào mua hàng.
Tại siêu thị Topsmarket đường Âu Cơ (Q.Tân Phú), khách cũng xếp hàng rất đông, mỗi lượt chỉ được vào 2 người, khuôn viên cả siêu thị là 20 khách hàng.
Tại siêu thị Topsmarket đường Âu Cơ (quận Tân Phú), khách cũng xếp hàng rất đông, mỗi lượt chỉ được vào 2 người, phạm vi cả siêu thị đảm bảo chỉ 20 khách hàng.

Nguyễn Cẩm - Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI