Sản xuất bia Heineken giả, lãnh 3 năm tù

09/07/2013 - 18:08

PNO - PNO - Chiều 9/7, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Võ Hoàng Giang (SN 1978, ngụ tỉnh Long An) 3 năm tù về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

 Các đồng phạm Hà Văn Cử (SN 1980, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM), Trần Văn Hùng (SN 1979, trú tại Tây Ninh), Võ Ngọc Ẩn ( SN 1966, trú tại Long An) cùng lãnh mức án 2 năm tù giam về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Các đồng phạm tội "buôn bán hàng giả là thực phẩm" gồm Võ Đông Sơ (SN 1971, ngụ tại Long An) bị phạt 2 năm 6 tháng, Nguyễn Văn Tân ( SN 1977, ngụ tại huyện Bình Chánh) 1 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Hồng Tuyết (SN 1979, ngụ tại huyện Bình Chánh) 1 năm 6 tháng tù treo.

San xuat bia Heineken gia, lanh 3 nam tu

Các bị cáo bị dẫn về trại giam.

Theo cáo trạng, ngày 18/5/2012, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM đã bắt quả tang Võ Đông Sơ và Nguyễn Văn Tân đang bốc xếp 23 két bia Heineken từ nhà không số, thuộc tổ 5, ấp 3. xã Quy Đức, huyện Bình Chánh lên xe tải. Cùng ngày, CQĐT khám xét khẩn cấp căn nhà trên và căn nhà không số trên quốc lộ 50 thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thu giữ tiếp 142 két bia Heineken và 20 két bia Sài Gòn Lager.

Qua đó xác định, từ đầu tháng 5/2012, Võ Hoàng Giang thuê nhà không số thuộc tổ 5, ấp 3, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh để tổ chức sản xuất, buôn bán bia Heineken giả. Giang đã thuê Hà Văn Cứ, Trần Văn Hùng, Võ Ngọc Ẩn với tiền công từ 220.000 đồng đến 250.000 đồng/ngày để phụ giúp Giang công đoạn bốc xếp, pha chế, súc chai, đóng nắp chai.

Giang hướng dẫn nhân viên mình pha chế, bằng cách lấy một chai bia Heineken thật và 2 chai bia Sài Gòn Lager sang chiết thành 3 chai bia Heineken giả. Sau đó, Giang thuê Sơ phụ trách khâu tiêu thụ và mua nguyên liệu, Sơ cũng thuê thêm xe tải của Nguyễn Hồng Tuyết và Nguyễn Văn Tân lái xe tải để phụ Sơ công đoạn chuyên chở đem đi tiêu thụ và mua nguyên liệu về sản xuất.

Mặc dù tại CQĐT, các bị can khai từ đầu tháng 5/2012 đến ngày 18/5/2012 đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 1.000 két bia Heineken giả, nhưng cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 153 két bia Heineken giả, nên chỉ ghi nhận các bị can sản xuất, buôn bán 153 két bia giả.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI