Ra toà vì trộm hơn 100 triệu đồng của bạn trai người nước ngoài

13/05/2015 - 16:53

PNO - PN - Do vay nợ nhiều người để chữa bệnh cho con, vì muốn có tiền trả nợ, Nguyễn Thị Vũ Phương đã trộm tiền hơn 100 triệu đồng của bạn trai người Thụy Sỹ.

edf40wrjww2tblPage:Content
Ra toa vi trom hon 100 trieu dong cua ban trai nguoi nuoc ngoai

Ngày 13/5, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Vũ Phương (SN 1983, ngụ tại Q Bình Thạnh ) 3 năm tù treo về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Vũ Phương là bạn gái của ông Zund Peter Albert (SN 1945, quốc tịch Thụy Sỹ) và ở cùng với ông này tại khách sạn trên đường Bùi Viện, quận 1.

Khoảng 10 giờ ngày 5/12/2014, Phương cùng Peter ra công viên 23/9 chơi, sau đó Phương quay về khách sạn, còn ông Peter đi chơi bida. Khi vào khách sạn, Phương vào phòng mình và Peter ở rồi dùng dao rạch valy của Peter lấy đi 4.010 france Thụy Sỹ (tương đương 86 triệu đồng Việt Nam), 587 USD, 1.500 pesso Philipinnes và 3 triệu đồng, tổng cộng hơn 100 triệu đồng, rồi bỏ đi khỏi khách sạn.

Sau đó, Phương lấy tiền trộm được trả nợ và mua một điện thoại di động cho mình sử dụng.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Phương quay lại khách sạn. Lúc này, ông Peter phát hiện mất tài sản nên nhờ tiếp tân báo công an. Ngay sau đó, Phương bị mời về trụ sở công an làm việc và đã khai báo hành vi phạm tội của mình. Công an đã thu giữ được gần 100 triệu đồng hoàn trả lại cho người bị hại.

Tại phiên toà, Phương khai rằng mình là giáo viên tiếng Anh dạy kèm cho học sinh cấp 2 tại nhà, do con bệnh nặng nên mượn tiền nhiều người, vì muốn có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định trộm cắp của bạn trai.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI