Quét chợ khuya, nữ công nhân vệ sinh bị bóp cổ, hiếp dâm

21/09/2014 - 09:58

PNO - PNO - Khi đến chợ để làm công việc quét rác như thường lệ, bà H. bị một người đàn ông lao tới khống chế, bóp cổ đưa lên tầng 1 của khu chợ để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Quet cho khuya, nu cong nhan ve sinh bi bop co, hiep dam

Hiện trường nơi xảy ra vụ hiếp dâm

Quet cho khuya, nu cong nhan ve sinh bi bop co, hiep dam

Chiếc xe máy vô chủ mà Ban quản lý chợ Phù Mỹ thu giữ được

Tin từ Cơ quan Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này vẫn đang truy tìm kẻ đã khống chế, bóp cổ để hiếp dâm bà N.T.H, nhân viên hợp đồng thuộc Tổ vệ sinh chợ Phù Mỹ.

Bà H. sinh năm 1969, ngụ ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Vào lúc 01 giờ ngày 20/9, bà H. đến Ban quản lý chợ Phù Mỹ báo cáo sự việc: lúc 23 giờ 30 phút ngày 19/9/2014, bà đến chợ để làm nhiệm vụ quét rác như thường lệ thì bị một người đàn ông lao tới khống chế, bóp cổ, đưa bà lên tầng 1 chợ Phù Mỹ để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, bà H. thoát được nên chạy đến báo cáo cho ban quản lý.

Nhận được tin báo, ban quản lý liền tổ chức truy tìm đối tượng nhưng không thấy, chỉ phát hiện một chiếc xe máy biển số 77X6- 3520 dựng ở bên đường gần chợ.

Ban quản lý đã đưa chiếc xe này về cất giữ và báo cáo với Công an huyện Phù Mỹ để xác minh, truy tìm đối tượng.

Thu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI