Quảng Ngãi: Nước đổi màu đen, cá chết bốc mùi nồng nặc trên sông Bàu Giang

08/05/2022 - 20:18

PNO - 3 ngày qua, nước sông Bàu Giang đổi màu đen, nổi bọt, cá chết nhiều, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân lo lắng.

Nước sông Bàu Giang (đoạn qua xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) những ngày qua đã đổi sang màu đen, xuất hiện tình trạng cá chết, bốc mùi hôi thối nồng nặc, kéo dài vài trăm mét 

cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc
Cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc

Người dân sống gần khu vực này lo lắng khi cá chết và nổi trên một đoạn sông chưa rõ nguyên nhân.

Clip: Nước đổi màu đen, cá chết nổi trên sông Bàu Giang, mùi hôi thối nồng nặc

Ông Huỳnh L. (51 tuổi), đang làm việc tại công trình xây dựng gần đoạn sông xảy ra sự việc cho hay: “Mấy bữa nay tôi thấy cá chết rất nhiều, nổi trắng cả mặt sông, bốc mùi hôi thối”. 

Được biết, các loại cá chết chủ yếu là cá ngạnh, cá lau kiếng… 

Người dân sống gần khu vực này lo lắng, không chịu nổi mùi hôi
Người dân sống gần khu vực này lo lắng, không chịu nổi mùi hôi
Nước chuyển sang màu đen, nổi bọt
Nước sông chuyển sang màu đen, nổi bọt

Ông Nguyễn Đình K. (65 tuổi trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) cho biết, cách đây 3 ngày, cá chết rất nhiều, đến nay những con cá chết đã chìm, thối rữa còn nước sông bỗng nhiên đục và đen. Người dân không dám bước xuống sông, thậm chí còn không dám cho trâu tắm ở đoạn sông này. 

Ông K. cho biết thêm, ông và người dân ở đây mong chính quyền nghiên cứu chất thải từ đâu xả xuống sông.

Người dân bước xuống đoạn sông này là ngứa
Nhiều người dân cho biết, khi bước xuống đoạn sông này sẽ bị ngứa ngáy
Cả một đoạn sông nổi bọt trắng
Cả một đoạn sông nổi bọt trắng

Trên sông còn có rất nhiều vỏ, xác củ mì do nhà máy sản xuất tinh bột mì của bà Nguyễn Thị T. đổ ra môi trường bốc mùi hôi nồng nặc. Nhà máy đặt trong khu dân cư hoạt động có công suất lớn và sản xuất hàng ngày nhưng không có hệ thống xử lý nước thải, xác mì sau khi chế biến được thải trực tiếp ra môi trường, chủ yếu là thải ra sông Bàu Giang. Người dân cho rằng, đây là nguyên nhân gây ô nhiễm.

Rất nhiều vỏ, xác củ mì đổ ra môi trường bốc mùi hôi nồng nặc
Rất nhiều vỏ, xác củ mì được thả trực tiếp ra môi trường bốc mùi hôi nồng nặc

Năm 2020, hơn 10 người dân ở xóm 6 (thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung) đã cùng ký đơn gửi đến Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi… kiến nghị có biện pháp can thiệp

Trao đổi với Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Huỳnh Ngọc Quận, Phó chủ tịch huyện Tư Nghĩa xác nhận có việc người dân gửi đơn kiến nghị chính quyền can thiệp việc nhà máy tinh bột mì xả thải trực tiếp, làm ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, ông cho biết hiện tại không còn phụ trách mảng tài nguyên môi trường nên cần trao đổi lại với người có thẩm quyền.

Dự kiến, UBND xã Nghĩa Trung sẽ tổ chức đoàn kiểm tra đến hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc trên.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI