Quảng Ngãi: Khởi tố thanh niên trộm xe máy của chính mình sau khi bị bắt lỗi nồng độ cồn

29/01/2026 - 13:38

PNO - Công an xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã tống đạt quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, khởi tố bị can trộm cắp xe của chính mình.

Ngày 29/1/2026, Công an xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Nguyễn Khánh (sinh năm 1996, trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra, xử lý về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2017.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Khánh_Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành.
Công an đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Khánh_Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành.

Trước đó, vào chiều ngày 14/12/2025, Nguyễn Khánh điều khiển xe máy biển số 76F1-269.72 (xe do Khánh đứng tên đăng ký) đến xã Mộ Đức thăm bạn bè và có sử dụng bia, rượu.

Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, Khánh điều khiển xe trở về nhà; khi đến vòng xoay thuộc xã Nghĩa Hành thì bị tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ - Khu vực 4 dừng xe để kiểm tra, đo nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi vi phạm nồng độ cồn. Trạm CSGT đã lập quyết định tạm giữ xe máy biển số 76F1-269.72. Quá trình làm việc, Khánh đã thừa nhận lỗi vi phạm và ký biên bản vi phạm.

Tuy nhiên, đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, khi tổ Cảnh sát giao thông đưa xe máy của Khánh vào khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính để quản lý, chờ xử lý và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì Khánh lén lút đi vào lấy trộm lại xe máy biển 76F1-269.72 đưa về nhà cất giấu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Nghĩa Hành đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra xác minh, truy xét. Sau 24 giờ, Công an xã khoanh vùng xác định Nguyễn Khánh đã gây ra vụ trộm phương tiện vi phạm hành chính nói trên.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an xã Nghĩa Hành đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2017.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI