Quảng Nam lấy ý kiến chuyên gia để xây dựng quy hoạch đô thị ven biển, ven sông

25/06/2022 - 09:29

PNO - Ngày 25/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức Hội thảo “Quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam theo hướng sinh thái và bền vững”. Hội thảo có sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong cả nước cũng như nước ngoài.

 

Quảng Nam là tỉnh có nhiều lợi thế trong việc xây dựng một đô thị ven biển, ven sông với nhiều đặc thù
Quảng Nam là tỉnh có nhiều lợi thế trong việc xây dựng một đô thị ven biển, ven sông

Theo TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Quảng Nam là một trong những tỉnh có nhiều tài nguyên cảnh quan thiên nhiên đẹp, hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa (nơi có tới 2 di sản văn hóa thế giới) và có tiềm năng đa dạng để phát triển kinh tế biển; là tỉnh có nhiều điều kiện cũng như cơ hội tăng trưởng kinh tế mang tính đột phá; là một trong các cửa ngõ, đầu mối giao thông của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tuy nhiên, đến nay, chưa có Quy hoạch đô thị ven biển chính thức được lập riêng cho tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND Quảng Nam cho rằng, để phát huy hết tiềm năng cũng như có kế hoạch phát triển hợp lý cho đô thị ven biển, ven sông thì cần phải có sự đánh giá toàn diện, thẳng thắn để từ đó có cơ chế chính sách phát triển phù hợp
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND Quảng Nam cho rằng, để phát huy hết tiềm năng cũng như có kế hoạch phát triển hợp lý cho đô thị ven biển, ven sông thì cần phải có sự đánh giá toàn diện, thẳng thắn để từ đó có cơ chế chính sách phát triển phù hợp

“Hệ thống đô thị ven biển tỉnh Quảng Nam có vai trò tạo động lực phát triển kinh tế quan trọng số 1 của vùng tỉnh Quảng Nam, là điểm tựa để phát triển kinh tế hệ thống đô thị vùng trung du- miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam; tạo dải liên kết kinh tế đô thị ven biển vùng trọng điểm kinh tế miền Trung (Đà Nẵng-Điện Bàn-Hội An-Tam Kỳ-Núi Thành-Dung Quất); tạo sự liên kết và hợp tác kinh tế du lịch phạm vi quốc gia (Hội An)”, PGS.TS.KTS. Lưu Đức Cường - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đánh giá.

Qua đó, những giải pháp đã được đề xuất cho Quảng Nam như: Lập riêng quy hoạch đô thị ven biển tỉnh Quảng Nam xứng tầm vai trò của nó với cách tiếp cận quy hoạch tích hợp, liên ngành hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; Lập quy hoạch toàn bộ dải đô thị ven biển liên tỉnh Đà Nẵng-Quảng Nam-Quảng Ngãi theo cách tiếp cận quy hoạch tích hợp, liên ngành hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Quy hoạch đô thị theo hướng sinh thái xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề rất được quan tâm tại buổi Hội thảo
Quy hoạch đô thị theo hướng sinh thái xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề rất được quan tâm tại buổi hội thảo

Hội thảo với hơn 20 tham luận do các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch đô thị biên soạn và thẩm định nội dung với những vấn đề, góc nhìn khác nhau đã cung cấp cho Quảng Nam nhiều giải pháp cần giải quyết.

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND Quảng Nam cho biết, những ý kiến đánh giá, những kinh nghiệm của các chuyên gia là cơ sở quý giá để Quảng Nam xây dựng quy hoạch đo thị một cách bền vững. “Hiện tại, tỉnh đang xây dựng quy hoạch đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, dự kiến sẽ trình cho Chính phủ trong quý 1 năm 2023. Vì vậy, những giải pháp từ các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học sẽ rất thiết thực cho Quảng Nam trong việc xây dựng quy hoạch đô thị một cách hợp lý nhất”, ông Thanh nói.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI