Quảng Nam, An Giang: Bắt tạm giam 2 chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

10/02/2023 - 13:54

PNO - Đặng Thị Minh Kiều (Quảng Nam) và Nhan Thị Kiều Oanh (An Giang) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Lợi dụng sự cả tin của 30 người dân tại chợ Hiệp Đức, Kiều đã lừa và chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng của họ từ năm 2012 đến nay
Lợi dụng sự cả tin của 30 người dân tại chợ Hiệp Đức, Kiều đã lừa và chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng của họ từ năm 2012 đến nay

Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Minh Kiều (37 tuổi, ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra, công an xác định Kiều bắt đầu làm chủ hụi vào năm 2012 để nhiều người tại khu vực chợ Hiệp Đức tham gia. Năm 2016, Kiều bị một số người chạy hụi dẫn đến bị thất thoát hơn 1,6 tỉ đồng.

Dù không có tiền để bù vào nhưng Kiều không thông báo cho người chơi biết mà tiếp tục thu tiền, mở thêm các dây hụi khống, tự tạo lập người chơi khống để lấy tiền trả cho những người tham gia chơi.

Để tạo sự tin tưởng, khi đến từng kỳ đấu hụi để rút, Kiều không tổ chức công khai. Dựa trên số tiền người chơi đấu giá, Kiều bỏ ra số tiền đấu cao hơn để chiếm đoạt số tiền người tham gia. Sau đó, Kiều dùng số tiền này để trả cho những người đóng.

Ngoài ra, khi người chơi hụi được quyền rút tiền, Kiều giới thiệu và chuyển số tiền được rút sang các chân hụi khống tự tạo ra với hứa hẹn sẽ sớm thu được lợi nhuận cao hơn nhằm giữ chân, không cho người chơi rút tiền.

Đến ngày 3/11/2022, một số người chơi đến rút tiền gốc và lãi, Kiều không có khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ nợ.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Kiều lừa tổng cộng 30 người với số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng vừa bắt tạm giam bị can Nhan Thị Kiều Oanh (sinh năm 1991, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét chỗ ở của Oanh, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. 

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt đối tượng Nhan Thị Kiều Oanh
Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt đối tượng Nhan Thị Kiều Oanh

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2019 đến tháng 7/2021 (âm lịch), Nhan Thị Kiều Oanh đã tổ chức khui 30 dây hụi cho nhiều người tham gia. Trong đó, Oanh ghi khống tên nhiều người tham gia chơi 106 phần hụi để hốt hụi, chiếm đoạt số tiền trên 5,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình khui hụi, Oanh còn lấy 218 phần hụi của các hụi viên khác để hốt hụi và chiếm đoạt số tiền trên 11,1 tỉ đồng. 

Ngày 17/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án. Sau đó, vụ án được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 9/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nhan Thị Kiều Oanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.

Nguyễn Dương - Tiến Tầm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI