Quân đội, công an trực chiến 24/24 giờ

07/11/2025 - 13:57

PNO - Sáng 6/11, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quân khu 5 về công tác ứng phó với bão số 13.

Lãnh đạo Quân khu 5 thăm hỏi người dân tỉnh Gia Lai sơ tán tránh bão - ẢNH: SÔNG HÀN
Lãnh đạo Quân khu 5 thăm hỏi người dân tỉnh Gia Lai sơ tán tránh bão - ẢNH: SÔNG HÀN

Lãnh đạo Quân khu 5 xác định bão số 13 là tình huống khẩn cấp ở cấp độ cao, yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ tại Cẩm Thành, Đức Phổ, Vạn Tường và Kon Tum, huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ phối hợp với các lực lượng sẵn sàng cơ động ứng cứu.

Các lực lượng chuyên trách của Quân khu 5 như lữ đoàn công binh 270, lữ đoàn thông tin 575 thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã có mặt để hỗ trợ địa phương đảm bảo thông tin liên lạc, y tế và hậu cần tại chỗ.

Theo phương án đã được phê duyệt, lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng di dời gần 10.000 hộ dân vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị phương án cứu hộ, thông đường, khắc phục hậu quả sau bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão, 3g sáng 6/11, hơn 350 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 2 thuộc Quân khu 5 đã khẩn trương đến các xã, phường của tỉnh Gia Lai tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng trong sáng 6/11, lữ đoàn 573 thuộc Quân khu 5 đã tổ chức lực lượng với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đến phường An Nhơn Nam, phường Bình Định, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai cùng chính quyền địa phương tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, chặt tỉa cây xanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Trước đó, lữ đoàn 573 đã phối hợp chính quyền địa phương rà soát, nắm tình hình và dự kiến các tình huống xảy ra để kịp thời phối hợp, tổ chức ứng cứu.

Cùng ngày, thượng tướng Phạm Trường Sơn đã kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các điểm như cảng Mỹ Á và các điểm tránh trú bão của người dân tỉnh Quảng Ngãi. Ông lưu ý, đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, do đó tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các lực lượng phải duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, rà soát phương án “4 tại chỗ”, đảm bảo thông tin thông suốt và sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó tư lệnh Quân khu 5 - cho biết, Bộ Tư lệnh quân khu, các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5, đặc biệt là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, bố trí lực lượng, phương tiện ở những khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp.

Riêng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, thiết bị thông tin và hậu cần tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, gia cố công trình trọng điểm, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ luôn túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu, không để bị động bất ngờ khi bão đổ bộ.

Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI