Quận 5: Trên 4 tỷ đồng chăm sóc người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em khó khăn.

15/12/2018 - 18:00

PNO - Năm 2018 là năm thứ 3 cán bộ, hội viên phụ nữ quận 5 thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 14/12, Hội LHPN quận 5 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2018. Hơn 300 hội viên, phụ nữ tiêu biểu đang sinh hoạt tại 22 cơ sở Hội đã cùng về tham dự.

Quan 5: Tren 4 ty dong cham soc nguoi khuyet tat, phu nu va tre em kho khan.
Hơn 300 cán bộ, hội viên tham dự hội nghị tổng kết năm 2018.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các chương trình công tác Hội năm 2018, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2019.

Quan 5: Tren 4 ty dong cham soc nguoi khuyet tat, phu nu va tre em kho khan.
Bà Trần Thị Thu Hương- Chủ tịch Hội LHPN quận 5 - phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2018, với mô hình hành trình “Trao yêu thương”, các cấp Hội đã tổ chức 35 chuyến viếng thăm các di tích lịch sử trên địa bàn quận, thành phố và các tỉnh. Hoạt động vừa nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống, vừa là giải pháp thu hút phong trào, qua đó đã hoàn thành 27 công trình thi đua với nhiều nội dung gắn với công tác an sinh xã hội như: Tặng sổ tiết kiệm, thẻ BHYT, sửa chữa mái ấm tình thương, trao học bổng, các hoạt động bảo vệ môi trường...

Đặc biệt, các cấp Hội hưởng ứng chương trình phụ nữ thành phố chung tay xây dựng Nông thôn mới, kết hợp về nguồn gắn với “Hành trình chia sẻ, kết nối yêu thương” đến các xã, huyện ngoại thành Củ Chi, Hóc Môn, tỉnh vùng sâu vùng xa, vùng biên giới như Tây Ninh, Tiền Giang... xây dựng mái ấm tình thương, trao tặng phương tiện mưu sinh, các vật dụng và quà cho người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 4 tỷ 275 triệu đồng.

Quan 5: Tren 4 ty dong cham soc nguoi khuyet tat, phu nu va tre em kho khan.
Tại hội nghị, quận đã khen thưởng và tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.
Quan 5: Tren 4 ty dong cham soc nguoi khuyet tat, phu nu va tre em kho khan.
 

Gắn với chương trình “Giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội tiếp tục rà soát phối hợp chặt chẽ với ban ngành đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo 100% hộ phụ nữ đơn thân được trợ giúp và thoát nghèo bền vững, với các nội dung hỗ trợ: Thông qua chương trình Tín dụng Tiết kiệm đã tạo điều kiện cho 1.020 lượt hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn vay vốn buôn bán nhỏ, 25 hội viên vay kinh doanh, sản xuất nhỏ, với tổng kinh phí 980 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua  nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội đã hỗ trợ 140 hộ vay vốn, với số tiền 2 tỷ 253 triệu đồng; Phối hợp các ban ngành đào tạo, giới thiệu việc làm  478 lao động nữ.

Từ những hỗ trợ trên đã có nhiều hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, ổn định thu nhập. Ngoài ra, Hội đã hỗ trợ vốn cho 4 trường hợp khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp/ tổng số 15 nữ chủ hộ kinh doanh đăng ký lên doanh nghiệp, với tổng kinh phí 130 triệu đồng.

Hội LHPN các cấp ở quận 5 tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đề xuất với Đảng, Chính quyền những chủ trương, chính sách, pháp luật về phụ nữ; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang; Tiếp tục thực hiện thắng lợi Cuộc vận động”Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức Hội quận 5 không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp phụ nữ, thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”.

Phương Thảo - Đại Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI